Bàn giao 1 con chồn mực cho Trung tâm Cứu hộ Cúc Phương

Chi cục Kiểm lâm Bình Định vừa chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ và bảo tồn động thực vật hoang dã quý hiếm Cúc Phương 1 con chồn mực, nặng khoảng 7 kg, thuộc nhóm 1B.

Theo ông Trần Duy An, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước – Quy Nhơn (đơn vị trực tiếp phát hiện và thu giữ con chồn mực), đây là loài động vật hoang dã đặc biệt quý hiếm có tên trong sách đỏ, cấm săn bắt.
Trước đó, Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước – Quy Nhơn đã phát hiện con chồn mực được nuôi giữ tại nhà ông Nguyễn Hồng Hậu (ngụ ở phường Trần Quang Diệu – TP Quy Nhơn). Ông Hậu cho biết con chồn mực là của người em vợ ở TP.HCM cho ông nuôi để làm cảnh từ tháng 01/2006.