Khởi tố một trạm trưởng kiểm lâm nhận hối lộ 9.000 USD

Ngày 16/07, đại tá Từ Hồng Sơn, Phó Giám đốc Công an Quảng Bình, đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Xuân Việt, Trạm trưởng Trạm kiểm soát lâm sản Đèo Ngang (thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Trạch) về tội nhận hối lộ 9.000 USD của lâm tặc.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, trước đó, ngày 09/07, Nguyễn Xuân Việt nhận điện thoại của Nguyễn Minh Trung – một cò gỗ có tiếng trong giới buôn lậu gỗ, đề nghị nhận hối lộ để xe chở gỗ lậu được thông trạm. Mặc cả phi vụ với giá 9.000 USD, trong đó phần môi giới, Trung đòi 2.000 USD, Việt ẵm 7.000 USD. Đúng giờ, Việt cho xe gỗ lậu qua trạm và nhận tiền hối lộ.

Được biết, Nguyễn Minh Trung cư  trú tại TP Đồng Hới, chuyên vận chuyển gỗ lậu cho lâm tặc và kiêm nghề môi giới hối lộ giữa lâm tặc với kiểm lâm. Ngày 03/04/2006, Nguyễn Minh Trung từng môi giới hối lộ cho Trạm kiểm soát lâm sản Vít Thù Lù thuộc Lâm trường Khe Giữa (huyện Lệ Thủy) số tiền 15 triệu đồng để xe gỗ lậu qua trạm.

Vụ việc bại lộ, cơ quan công an khởi tố Nguyễn Minh Trung tội môi giới hối lộ và xử án 3 năm tù giam. Tuy nhiên, Trung đã được Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho hoãn thi hành án 9 tháng vì phải nằm điều trị tại Khoa Lao, Bệnh viện Việt Nam – Cuba (Đồng Hới).

Đến ngày 27/08/2007 là ngày Trung phải thi hành án phạt tù sau khi hết thời hạn hoãn thi hành án. Bản án tù về tội môi giới hối lộ chưa thi hành, nay Nguyễn Minh Trung tiếp tục lặp lại tội cũ. Chiều tối hôm qua 16/07, Công an Quảng Bình cho biết: Nguyễn Xuân Việt đã giao nộp 7.000 USD cho cơ quan chức năng.