Hà Nội: Nhiều bụi gấp đôi Hồng Kông

Theo kết quả cuộc khảo sát vừa được Chương trình Không khí sạch Việt Nam – Thụy Sĩ tiến hành tại Hà Nội, quận Tây Hồ là nơi có chất lượng không khí tốt nhất thủ đô.

Nguyên nhân chính là do có Hồ Tây rộng lớn, vừa không chứa nguồn phát ô nhiễm lại vừa có tác dụng đối lưu không khí. Với kỹ thuật lấy mẫu khí thụ động tại khoảng 100 vị trí nội và ngoại thành Hà Nội, các nhà khoa học xác định hàm lượng bụi và nhiều loại khí độc khác như SO2 và NO2 cũng đã vượt hoặc chạm ngưỡng cho phép. Tính trung bình, hàm lượng SO2 cao nhất là quận Thanh Xuân, rồi đến Hai Bà Trưng và Đống Đa.

So với Hồng Kông, một thành phố lân cận có cùng chế độ gió mùa và được xem là khá ô nhiễm ở vùng Đông Á, Hà Nội lại nhiều bụi gấp đôi. Hàm lượng trung bình năm của khí SO2 tại trạm Láng cũng cao gấp đôi Hồng Kông. Hàm lượng trung bình năm của CO cao hơn mức trung bình của Hồng Kông. Tuy nhiên, NO2 ở Hồng Kông cao hơn Hà Nội.