Ấn Độ: Truy tìm tung tích của 8 chú hổ quý

Vườn thú Quốc gia Ranthambore của Ấn Độ cho biết, họ mới phát hiện ra 8 chú hổ trắng thuộc loài quý hiếm được nuôi trong vườn thú này đột nhiên biến mất.

Thông tin được Viện nghiên cứu Động vật Hoang dã Ấn Độ công bố hôm 22/4.

Theo thống kê từ Vườn thú Quốc gia Ranthambore, trước đây họ có 26 chú hổ trưởng thành và 13 chú hổ con.

Tuy nhiên, mới đây khi kiểm tra lại thì chỉ còn 18 chú hổ trưởng thành. Như vậy là 8 chú hổ trưởng thành đã đột nhiên mất tích.

Theo luật pháp Ấn Độ, hổ là một loài vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng quá trình kiểm tra còn lỏng lẻo. Trong khi đó, nhu cầu buôn bán hổ để lấy da và sản xuất dược liệu làm từ cao hổ cốt là rất lớn.

Vào năm 2001, Hiệp hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ ước tính, có khoảng 5.000 đến 7.000 chú hổ dòng Bengal đang sinh sống ở môi trường thiên nhiên hoang dã. Hơn 1 nửa số đó sống tại Ấn Độ.

Tuy nhiên cho tới năm 2007, số hổ Bengal sống hoang dã chỉ còn khoảng 2.000 con. Một số lượng lớn đã bị con người săn bắt và giết hại.