Cháy rừng thông trong đêm, hàng trăm người được huy động dập lửa

ThienNhien.Net – Thêm một vụ cháy rừng vừa mới xảy ra vào khoảng 19h ngày 30/5 tại khu vực rú Đông, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Theo tin tức, vào thời điểm trên, một vụ cháy rừng thông được phát hiện ở rú Đông, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn (Nghệ An). Vụ cháy xảy ra gần khu di tích lăng mộ bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Hồ Chủ tịch).

Nhận tin báo, chính quyền xã Nam Giang, huyện Nam Đàn đã nhanh chóng huy động lực lượng “4 tại chỗ” để tiến hành dập tắt đám cháy (Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ). Hàng trăm cán bộ chiến sĩ, dân quân, người dân địa phương đã được huy động. Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng (KLCĐ&PCCR) số 1 Nghệ An cũng có mặt để tham gia dập lửa cứu rừng.

Đám cháy bùng lên dữ dội ở khu vực rừng thông thuộc rú Đông, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn (Nghệ An). (Ảnh: nguoiduatin.vn)
Đám cháy bùng lên dữ dội ở khu vực rừng thông thuộc rú Đông, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn (Nghệ An). (Ảnh: nguoiduatin.vn)

Do đám cháy bùng lên khá lớn, gió thổi mạnh nên tốc độ cháy lan ra nhanh. Hơn nữa, địa hình rừng thông nằm khá cao, lại vào thời điểm buổi tối, đi lại gặp nhiều khó khăn nên khi xảy ra cháy, công tác chữa cháy cũng gặp nhiều cản trở. Sau gần 3 giờ, dưới sự nỗ lực của nhiều người, đám cháy đã được khống chế. Hiện, chưa có con số thống kê cụ thể về diện tích rừng bị thiệt hại.

Công tác chữa cháy diễn ra trong đêm gặp nhiều khó khăn địa hình dốc, gió thổi mạnh... (Ảnh: nguoiduatin.vn)
Công tác chữa cháy diễn ra trong đêm gặp nhiều khó khăn địa hình dốc, gió thổi mạnh… (Ảnh: nguoiduatin.vn)

Ông Trần Thanh Hà, Đội phó Đội KLCĐ&PCCCR số 1 Nghệ An cho biết: “Hiện chúng tôi đang yêu cầu phía chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan chức năng đo đếm, thống kê cụ thể diện tích rừng bị thiệt hại; đồng thời sẽ điều tra nguyên nhân cháy rừng, kiên quyết truy tìm được thủ phạm (nếu có) gây ra vụ cháy”.

Như vậy, chỉ trong vòng gần 2 tuần, trên địa bàn Nghệ An liên tiếp xảy ra 4 vụ cháy rừng. Trước đó, ngày 25/5 xảy ra vụ cháy rừng tại xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương; ngày 26/5, xảy ra cháy rừng tại xã Nam Thái, huyện Nam Đàn; gần đây nhất là vụ cháy xảy ra ở xã Yên Sơn, huyện Đô Lương vào ngày 29/5.

Nghệ An là địa phương có diện tích rừng lớn, trong đó, rừng bị cháy chủ yếu là rừng thông. Theo một số người dân cho biết, một tháng trở lại đây,thời tiết ở Nghệ An luôn ở mức 30 – 40ºC, nắng nóng kéo dài có thể là nguyên nhân gây nên vụ cháy.