Á – Âu với các thảm họa thiên nhiên năm 2006

ThienNhien.Net – “Châu Á sẽ vẫn là khu vực chịu nhiều thiệt hại. Điều này thật tồi tệ bởi đây là khu vực bùng nổ kinh tế và chính phủ các nước không hề có lí do chính đáng nào về việc họ không đầu tư phòng chống thiên tai” (Debarati Guha-Sapir – Giám đốc trung tâm CRED)

Theo tờ TerraDaily, châu Á tiếp tục phải gánh chịu những thảm họa thiên nhiên và nền kinh tế đang bùng nổ ở khu vực này vẫn chưa có chiến lược ứng phó hiệu quả. Trong khi đó, theo báo cáo thường niên về thảm họa thiên nhiên của trung tâm “Nghiên cứu Dịch tễ về thiên tai” (CRED) của trường đại học Louvain ở Bỉ, mặc dù châu Âu là khu vực có mức độ phát triển kinh tế cao nhưng lại rất kém trong công tác phòng chống thiên tai.

Theo các số liệu của trung tâm CRED công bố thì trong năm 2006, gần 400 thảm họa thiên nhiên đã cướp đi sinh mạng của 21.342 người. Trong đó, hơn một nửa số thiên tai là các trận lũ lụt (226).

Trong tuyên bố chung với Liên hợp quốc về chiến lược giảm nhẹ ảnh hưởng của thiên tai, số liệu báo cáo của CRED cho biết gần ¾ (tương đương 74,2%) số thương vong là ở châu Á. Tiếp sau đó là châu Âu với 15,3%, châu Phi 7,5%, châu Mĩ 2,9% và châu Đại Dương là 0,1%.

Cũng theo CRED thì thảm họa thiên nhiên lớn nhất năm 2006 là trận động đất hồi tháng 5/2006 ở Indonesia làm 5.778 người chết. Tiếp sau đó là trận cuồng phong Durian ở Philippines tháng 12/2006 với 1.399 người chết và vụ lở đất vào tháng 2/2006 cũng ở nước này đã cướp đi 1.112 sinh mạng.

Tại châu Âu, vào tháng 1/2006 xảy ra một đợt rét đột ngột ở Ukraine làm 801 người thiệt mạng. Tiếp sau đó 2 thảm họa xảy ra tại các nước thịnh vượng Bắc Âu: đợt nóng bất thường vào tháng 7/2006 khiến 1.000 người chết ở Hà Lan và 940 người ở nước Bỉ.