Bến Tre: Chim lạ hay chim quen?

ThienNhien.Net – Trên một số báo vừa qua đăng tin ngày 04/02/2007 một người dân ở ấp 10, xã Hưng Lễ, huyện Giồng Tôm tỉnh Bến Tre bắt được một con chim lạ khổng lồ và đã có hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến xem. Kỳ thực, loài chim này vẫn thường xuất hiện ở Nam bộ.

Chúng tôi đã tham khảo ý kiến của TS. Nguyễn Cử, một trong những chuyên gia hàng đầu về nghiên cứu chim và được biết đây là loài già đẫy Java (Leptoptilos javaninus). Chúng xuất hiện tại nhiều vùng đất ngập nước (cả trong rừng và tại vùng đồng bằng) từ Nam Trung bộ đến Nam bộ.

Được biết, bên cạnh già đẫy Java, Việt Nam còn có loài già đẫy lớn (Leptoptilos dubius). Loài này đã được tìm thấy trở tại ở Vườn quốc gia Yok Đôn (tỉnh Đắk Lắk) sau nhiều năm mất tích. Cả hai loài già đẫy đều là chim quý và có tên trong sách Đỏ Việt Nam, châu Á và thế giới.

Mong rằng cơ quan chức năng tại địa phương sẽ sớm phối hợp với nguời dân thả chú chim quý này trở về thiên nhiên.