Singapore có bước đột phá về xử lý nước

Cả nước mưa lẫn nước biển có thể được xử lý thành nước uống trong cùng một nhà máy là một công trình đột phá của các kỹ sư Singapore.

Theo tờ Straits Times, nhà máy nói trên dự kiến đi vào hoạt động trong tháng 2, tự động tiếp nhận và xử lý nước mưa từ sông Sungei Tampines khi lượng mưa đạt mức cao và chuyển sang sử dụng nước biển trong điều kiện thời tiết khô hạn.

Công trình giúp Singapore tận dụng nguồn nước các sông nhỏ hiện chưa được khai thác đúng mức cũng như giúp đảo quốc này tiến gần hơn đến việc tự chủ về nước. Được xây dựng với chi phí 4,5 triệu USD, nhà máy trên có thể sản xuất 9 triệu lít nước mỗi ngày từ việc xử lý nước mưa. Hiện Malaysia là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho Singapore.