Indonesia: 100.000 người sơ tán vì lũ lụt

Ngày 03/02/07, khoảng 100.000 người dân ở thủ đô Jakarta phải cắm trại ngoài trời và sơ tán đến các nơi trú ẩn tạm thời sau 3 ngày mưa lớn kéo dài. Đợt mưa lớn gây ra lụt lớn chưa từng thấy trong vòng 5 năm qua tại Jakarta, cuốn trôi hàng ngàn ngôi nhà, buộc người dân phải đi sơ tán và làm gián đoạn giao thông tại nhiều tuyến đường.

Nhiều quận tại Jakarta bị ngập nước sâu tới 4m, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân tại thành phố có số dân 12 triệu người này. Đã có ít nhất 5 người chết vì lũ lụt. Các quan chức Jakarta cho biết hầu hết 80 quận của thành phố này sẽ bị ngập trong nước nếu trời tiếp tục mưa. Hiện tại, khoảng 22.000 hộ gia đình đã bị cắt điện và nhiều khu vực bị cắt đường dây liên lạc, nước sinh hoạt.

Chính quyền thành phố đang lo ngại dịch bệnh bùng phát do nguồn nước bị ô nhiễm. Cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài trong vòng hai tuần tới. Hồi năm 2002, một trận lụt lớn đã giết chết 40 người dân Jakarta, buộc hơn 300.000 người phải đi sơ tán.