Sản xuất thành công giống trai quý hiếm Ngọc nữ

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản 1 đã sản xuất thành công giống trai Ngọc nữ (tên khoa học pteria penguin) – một trong ba loại trai lấy ngọc quí hiếm ở Việt Nam, tại trại giống Cát Bà (Hải Phòng).

Theo ông Hà Đức Thắng, Trưởng phòng nghiên cứu nuôi hải sản thuộc Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản 1, đây là giống trai có kích thước lớn hơn nhiều so với các loại trai lấy ngọc hiện có ở Việt Nam. Với giống trai này, mỗi lần có thể cấy 5 – 10 hạt nhân ngọc và cho xà cừ nhiều mầu sắc, trong khi loại trai khác chỉ có thể cấy 1 – 2 hạt nhân ngọc.Tính đến hết tháng 12- 2006, chỉ trong vòng 6 tháng kể từ khi thử nghiệm thành công, viện đã cho ra đời 800.000 con giống trai Ngọc nữ.