Gia tăng nạn trộm nước sinh hoạt

Báo cáo của Công ty Kinh doanh nước sạch (KDNS) Hà Nội cho biết, trung bình mỗi năm lượng nước sinh hoạt thất thoát, thất thu khoảng gần 40%. Điều này, ngoài việc gây khó khăn về doanh thu cho ngành nước, còn dẫn đến tình trạng nơi thì thừa nước, nơi lại thiếu nước. Nguyên nhân chính là do nạn trộm nước sinh hoạt và tình trạng này đang gia tăng. Mỗi tháng, lực lượng thanh tra của các XN KDNS xử lý gần 30 trường hợp vi phạm, riêng tháng 11/2006 số vụ tăng lên là hơn 40. Ông Nguyễn Hoàng Giáp – Phó ban Thanh tra GTCC giải thích, việc xử lý các vi phạm của ngành nước là rất khó, với mức phạt hiện nay là 400.000đ/lỗi vi phạm là quá nhẹ, không có sức răn đe.