Kinh hãi cảnh thảm sát cá voi ở Faroe, máu nhuộm đỏ bãi biển

ThienNhien.Net – Khoảng 250 con cá voi đã bị giết hại dã man trên hai bãi biển Bour và Torshvan ở đảo Faroe, trong một lễ hội được tổ chức thường niên mà người địa phương gọi là “grindadrap”.

Khoảng 250 con cá voi đã bị giết hại dã man trên hai bãi biển Bour và Torshvan ở đảo Faroe, khi người dân địa phương sử dụng cuốc chim, búa và dao để cắt cổ những sinh vật biển khổng lồ trong một lễ hội được tổ chức thường niên mà người địa phương gọi là “grindadrap”. (Nguồn: DM)
Khoảng 250 con cá voi đã bị giết hại dã man trên hai bãi biển Bour và Torshvan ở đảo Faroe, khi người dân địa phương sử dụng cuốc chim, búa và dao để cắt cổ những sinh vật biển khổng lồ trong một lễ hội được tổ chức thường niên mà người địa phương gọi là “grindadrap”
Màn thảm sát đã khiến cả một vùng biển đỏ máu.
Màn thảm sát đã khiến cả một vùng biển đỏ máu
Mặc dù đánh bắt cá voi bị cấm ở nhiều nước, song ngư dân Faroe vẫn có thể thoái mái đánh bắt loài vật này.
Mặc dù đánh bắt cá voi bị cấm ở nhiều nước, song ngư dân Faroe vẫn có thể thoái mái đánh bắt loài vật này
Những con cá voi lần lượt bị kéo vào bờ rồi bị cắt cổ bằng những nhát dao sắc lẹm.
Những con cá voi lần lượt bị kéo vào bờ rồi bị cắt cổ bằng những nhát dao sắc lẹm
Những con cá voi sau đó sẽ được xẻ thịt để làm thực phẩm giúp người dân địa phương sử dụng trong mùa Đông sắp tới.
Những con cá voi sau đó sẽ được xẻ thịt để làm thực phẩm giúp người dân địa phương sử dụng trong mùa Đông sắp tới
Hoạt động săn bắt cá voi đã diễn ra ở Faroe hàng ngàn năm qua, bất chấp sự phản đối của những tổ chức bảo vệ động vật.
Hoạt động săn bắt cá voi đã diễn ra ở Faroe hàng ngàn năm qua, bất chấp sự phản đối của những tổ chức bảo vệ động vật

250715_thamsat7 250715_thamsat8 250715_thamsat9 250715_thamsat10

Nguồn: