Công viên năng lượng gió Redzand-2

ThienNhien.Net – Tập đoàn năng lượng E.ON của Đức hợp tác với Tập đoàn công nghệ Siemen trong tháng 10 vừa qua đã đưa vào khai thác công viên năng lượng gió Redzand-2. Với 90 tuốc bin ba cánh sử dụng phong năng có tổng công suất 207MW, công viên năng lượng gió này có khả cung cấp điện năng sạch cho hơn 200.000 hộ gia đình. Redzand-2 nằm trên vùng biển giữa đảo Femarn của Đức và đảo Lollan của Đan Mạch, với chi phí xây dựng 400 triệu euro, là dự án năng lượng lớn nhất của E.ON. Trước đó, cũng trong năm 2010, trên biển Bắc, tập đoàn E.ON đã đưa vào sử dụng hai công viên năng lượng gió trên biển đầu tiên là Alfa Ventus và Robin Rigg. Hiện nay, điện năng bằng sức gió chiếm 7% tổng năng lượng của Đức. Dự kiến, sau 15 năm nữa, tỷ lệ này sẽ tăng lên tới 20%, với 25 công viên năng lượng gió trên biển.