Đồng Tháp có 10 địa điểm nguy cơ cháy rừng cao

ThienNhien.Net – Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh hiện có 10 địa điểm dự báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm (cấp V) như Vườn Quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông), trại giống Động Cát (huyện Cao Lãnh), rừng Tràm Bắc Tháp Mười (huyện Tháp Mười), rừng tràm Xẻo Quýt thuộc huyện Cao Lãnh.

Đa số các khu rừng này là rừng tràm và bạch đàn, có nơi tiếp giáp với đất sản xuất nông nghiệp và nhiều nơi không giữ nước trong mùa nắng. Những nơi này có khả năng cháy lớn, lan nhanh. Ngoài ra, trong tỉnh còn hơn 10 điểm dự báo cháy rừng cấp nguy hiểm (cấp IV) có khả năng cháy lớn.

Một vụ cháy rừng ở Đồng Tháp (Ảnh: Báo Đồng Tháp)
Một vụ cháy rừng ở Đồng Tháp (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Ở 10 địa điểm dự báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm, Vườn Quốc gia Tràm Chim có 7 điểm tập trung ở Gò Lung Sơn, Cà Dâm, Gò Tre, Gò Lau Vôi, khu A3 và một số khu vực ở khu A4, A5. Trại giống Động Cát ở huyện Cao Lãnh có 1 điểm ở khu vực Khu kênh lô 12-Nông Trường. Rừng tràm Bắc Tháp Mười có 1 địa điểm tại Nam kênh Hội Kỳ I và Rừng Tràm Xẻo Quýt có 1 địa điểm từ Kênh Xẻo Quýt tiếp giáp xã Mỹ Hiệp.

Chi cục kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp đã báo động cho 10 đơn vị chủ rừng biết trước tình hình thời tiết phức tạp, dễ gây cháy trong những tháng đầu năm như nắng nóng gay gắt, mực nước các sông, kênh, rạch xuống thấp…

Sau khi thu hoạch, người dân thường đốt rơm, rạ vệ sinh đồng ruộng, xâm nhập rừng để chặt cây, đánh bắt cá, bắt ong lấy mật, săn bắt động vật hoang dã, sử dụng lửa bừa bãi nên tình trạng cháy lan vào rừng rất dễ xảy ra.

Chi cục kiểm lâm còn cung cấp thông tin dự báo cháy rừng cho Đài phát thanh và truyền hình phát tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng suốt mùa khô từ tháng 2 đến hết tháng 6/2013.

Chi cục cũng chỉ đạo các đơn vị chủ rừng không được chủ quan, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phân công trực 24/24 giờ tại Ban chỉ huy Phòng cháy chữa cháy rừng cơ sở, sẵn sàng xử lý mọi tình huống xảy ra, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, tổ chức phương tiện, lực lượng sẵn sàng.