Phát hiện xe khách chở hàng chục cá thể động vật hoang dã

Lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện trên xe ôtô khách có hàng chục cá thể động vật hoang dã.

Các thùng hàng chứa động vật hoang dã. Ảnh: CSGT Quảng Trị.

Ngày 20.1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông) vừa phát hiện vụ vận chuyển động vật hoang dã.

Vụ việc được phát hiện lúc 22h ngày 18.1, tại km 744 Quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), khi tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị dừng xe ôtô khách biển số 76B-011.23 do Đỗ văn Tiến (SN 1988, trú tại xã Bình Minh, Bình Sơn, Quảng Ngãi) để kiểm tra.

Số động vật hoang dã đựng trong các thùng do lực lượng CAGT phát hiện đều không có giấy tờ hợp lệ. Ảnh: CSGT.

Tại đây, phát hiện trên xe có 32 sọt hàng chứa động vật hoang dã, trong đó có 29 cá thể don, 40 cá thể cầy vòi hương, 3 sọt rắn ráo khoảng 20kg, 1 cá thể hoẵng.

Hiện toàn bộ số động vật hoang dã đã được bàn giao cho Công an huyện Gio Linh xử lý theo quy định.