Cát Tiên thực hiện “5 không” để bảo vệ động vật hoang dã

Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên Bùi Văn Văn đã ký văn bản chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, thị trấn quán triệt thực hiện “5 không” để bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn.

Cụ thể “5 không” ở huyện Cát Tiên cần thực hiện hiệu quả hơn nữa gồm: Không săn bắt; không vận chuyển; không buôn bán; không nuôi nhốt; không sử dụng, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã và các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã.

Được biết, qua tuần tra, kiểm tra một số khu vực rừng của huyện Cát Tiên trong thời gian qua, đã phát hiện các bẫy thô sơ cài đặt để bắt động vật hoang dã trái phép. Cơ quan chức năng huyện Cát Tiên cảnh báo đây là nguy cơ tiềm ẩn về các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn.