Thái Bình: Khởi tố nam thanh niên mua 2 con khướu quý hiếm về bán kiếm lời

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Mai Thế Tuấn (25 tuổi) về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Đối tượng Mai Thế Tuấn cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: PC05 Thái Bình

Chiều ngày 1.2, một vị đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (PC05) – Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Mai Thế Tuấn (sinh năm 1998, trú xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại Điều 244, Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 3.12.2022, trên quốc lộ 10 qua địa phận Thôn Cổ Dũng 1 (xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), Đội phòng chống tội phạm về môi trường trong lĩnh vực tài nguyên, đa dạng sinh học, nông nghiệp, ngư nghiệp – PC05 Thái Bình phát hiện, bắt giữ Mai Thế Tuấn khi đối tượng đang điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 17B3-338.98 – vận chuyển 2 cá thể động vật hoang dã còn sống (nghi là loài chim khướu Ngọc Linh). Ngay say đó, lực lượng chức năng đã đưa đối tượng, tang vật về trụ sở UBND xã Đông La lập biên bản bắt giữ, quản lý tang vật.

Cùng ngày, PC05 Thái Bình đã ra quyết định trưng cầu Viện Sinh thái tài nguyên sinh vật (thuộc Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam) giám định để xác định tên loài, tình trạng bảo tồn của 2 cá thể động vật thu giữ của Mai Thế Tuấn. Đồng thời, PC05 Thái Bình đã có công văn đề nghị và bàn giao 2 cá thể động vật trên cho Trung tâm cứu hộ động vật Hà Nội tiếp nhận, cứu hộ.

Tuấn đăng ảnh và rao bán 300.000 đồng/1 con chim khướu Ngọc Linh lên mạng xã hội facebook. Ảnh: PC05 Thái Bình

Đến ngày 6.12.2022, Viện Sinh thái tài nguyên sinh vật – Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam có kết luận giám định động vật, theo đó kết luận 2 cá thể động vật thu giữ của Mai Thế Tuấn là loài khướu Ngọc Linh (có tên khoa học Trochalopteron ngoclinhense, thuộc lớp chim, có tên trong phụ lục I, Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ).

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận vào ngày 28.11.2022 có liên hệ qua mạng xã hội facebook giao dịch mua 2 con khướu Ngọc Linh để về bán. Sau khi thỏa thuận giá mua 100.000 đồng/1 con, Tuấn chuyển tiền qua tài khoản cá nhân cho người bán chim tên Kiên. Tiếp đó người bán chim tên Kiên gửi 2 con chim khướu bằng xe khách từ tỉnh Lai Châu về cho Tuấn.

Sáng ngày 29.11.2022, Tuấn ra chân cầu Nguyễn ở ngã 3 thị trấn Đông Hưng để nhận chim, đưa về nhà ở tại xã Phú Lương, huyện Đông Hưng nuôi nhốt.

Sau đó, đối tượng chụp ảnh chim khướu Ngọc Linh cùng một số loài chim khác đăng để rao bán trên mạng xã hội facebook. Ngày 3.12.2022, khi Tuấn đang vận chuyển 2 con chim khướu trên đường thì bị cơ quan công an bắt giữ. Tuấn khai không biết địa chỉ, tên, tuổi cụ thể của người bán chim.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 30.12.2022, PC05 Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại Điều 244, Bộ luật Hình sự 2015 xảy ra ngày 3.12.2022 tại huyện Đông Hưng; đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình ra quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Đông Hưng để tiếp tục thụ lý điều tra, xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật.