Khánh thành giai đoạn 1 cơ sở bảo tồn gấu tại Ninh Bình

Ngày 7/3, Tổ chức Four Paws tổ chức khánh thành giai đoạn 1 Cơ sở bảo tồn gấu tại xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình có tổng diện tích 10 ha, đủ chỗ cho khoảng 100 cá thể gấu. Đến nay, giai đoạn 1 của dự án với diện tích rộng 3,6 ha đã hoàn thành và được xây dựng theo tiêu chuẩn nuôi giữ hiện đại nhất với phòng khám thú y, hai nhà gấu, khu cách ly và bốn khu bán hoang dã. Cơ sở đang chăm sóc 10 cá thể gấu từng bị chích hút mật, hai cá thể gấu con là nạn nhân của hoạt động buôn bán ĐVHD trái phép. Hiện tại, cơ sở có thể tiếp nhận thêm 32 cá thể gấu, dự kiến đến cuối năm 2019 sẽ đủ chỗ cho hơn 70 cá thể. Ngay trong tháng 3 này, Four Paws sẽ cứu hộ 5 cá thể gấu ở Bình Dương và Đồng Nai về cơ sở.

Từ ngày 8/3, Cơ sở Bảo tồn gấu Ninh Bình sẽ mở cửa miễn phí cho du khách tham quan từ 9 giờ đến 17 giờ hàng ngày.

Cơ sở bảo gấu Ninh Bình là cơ sở đầu tiên trong tỉnh Ninh Bình được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

Được biết Việt Nam hiện còn khoảng 800 cá thể gấu, chủ yếu là gấu ngựa, đang bị nuôi nhốt trong điều kiện nghèo nàn tại 250 trại tư nhân.

Một số hình ảnh của trung tâm cứu hộ: