Hàng chục nghìn người Philippines sơ tán vì lũ lụt

Ngày 26-12, nhà chức trách Philippines thông báo đã sơ tán gần 46.000 người do lũ lụt dâng cao. Thời tiết xấu ảnh hưởng tới miền Trung và miền Nam Philippines ngay khi quốc gia 110 triệu dân này bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh kéo dài nhiều ngày.

Thông thường, hàng triệu người về nhà đoàn tụ gia đình trong dịp này, tuy nhiên, lũ lớn đã khiến chính quyền địa phương phải hoãn việc tổ chức một số nghi lễ dành cho các tín đồ đạo Thiên chúa.

Tại thành phố Gingoog, nước lũ có thời điểm dâng cao tới hơn 1m ở một số khu vực, khiến khoảng 33.000 người phải sơ tán. Trong khi đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết đã giải cứu hàng chục gia đình ở thành phố Ozamiz và thị trấn Clarin khi nước lũ dâng cao đỉnh điểm. Riêng tại vùng Mindanao, miền Nam nước này, gió mạnh và sóng lớn đã nhấn chìm một tàu đánh cá ngoài khơi đảo Leyte. Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 9 người mất tích sau khi mưa lớn nhấn chìm nhiều khu vực.