1 Phó Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ bị khởi tố liên quan phá rừng

Phó giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ ở Phú Yên bị khởi tố do thiếu trách nhiệm, để xảy ra phá rừng.

Ngày 2-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Ngô Huỳnh Lý, Phó giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa; ông Nguyễn Canh Tuất, nhân viên đơn vị này.

Cả hai bị khởi tố điều tra tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và được tại ngoại điều tra.

Công bố quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Huỳnh Lý,Phó giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa. Ảnh: HT

Liên quan đến vụ án trên, cuối năm 2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bảy người về tội hủy hoại rừng. Trong đó, cơ quan điều tra xác định hai người chủ mưu vụ phá rừng này là Phạm Văn Anh và Phạm Văn Thành (cùng ngụ xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa).

Theo kết quả điều tra ban đầu, có hơn 3 ha rừng phòng hộ tại thôn Tân Thành, xã Sơn Hội do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa quản lý bị phá trắng.

Vụ phá rừng này được tổ chức quy mô lớn, phương thức tinh vi, bài bản nhằm che giấu các cơ quan chức năng trong thời gian dài.

Nhiều cây gỗ ở xã Sơn Hội bị triệt hạ. Ảnh: THANH THẮNG

Vụ phá rừng trên được báo chí, trong đó có Pháp Luật TP.HCM phản ánh đầu tháng 9-2021.

Trong khi đó, trả lời báo chí trước đó, lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa nói rằng chưa hề phát hiện vụ phá rừng nào trong năm sáu năm nay.

Sau khi báo chí phản ánh, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh về các vụ phá rừng tại huyện Sơn Hòa, xử lý nghiêm các trường hợp có vi phạm.

Thường trực Tỉnh ủy giao Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Sơn Hòa.

Trong khi cơ quan công an điều tra vụ phá rừng trên, người dân tố giác ông Nguyễn Canh Tuất, nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa, đang cất giấu nhiều gỗ bất hợp pháp. Sau đó, cơ quan chức năng tạm giữ 155 khúc gỗ xẻ hộp do ông Tuất tàng trữ trái phép.