Phát hiện hóa thạch cá sấu khổng lồ tại Colombia

ThienNhien.Net – Trong khi khai quật một mỏ than ở Colombia các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra hóa thạch một loài cá sấu khổng lồ thời tiền sử chưa từng được biết đến. Thông tin về loài động vật này vừa được đăng tải trên Tạp chí Cổ sinh vật  số ra ngày 15/9.

Loài cá sấu nước ngọt có tên là Acherontisuchus guajiraensis này sống cách đây khoảng 60 triệu năm tại vùng đầm lầy mà hơn hai năm trước, các nhà khoa học cũng đã phát hiện ra loài trăn lớn nhất thế giới Titanoboa.

Hóa thạch cá sấu dài hơn 6m, tương đương với kích thước tối đa của loài cá sấu nước mặn ngày nay.

Cá sấu sông Nin (Ảnh: Mongabay.com)

Không giống như một loài cá sấu cổ đại khác từng được tìm thấy tại cùng khu vực trên,  loài cá sấu mới được phát hiện dường như có một chế độ ăn uống đặc biệt, chúng chuyên ăn các loài cá phổi (lungfish) và loài cá Albula vulpes sống ở vùng nhiệt đới ven biển (bonefish).