Người dân giao nộp cá thể kỳ đà quý hiếm cho kiểm lâm

THỪA THIÊN HUẾ – Sau khi mua lại từ nhóm thanh niên, anh Sơn đã mang cá thể kỳ đà quý hiếm giao nộp cho lực lượng kiểm lâm.

Anh Trần Văn Sơn giao nộp cá thể kỳ đà quý hiếm cho Hạt Kiểm lâm TP.Huế.

Ngày 16.7, tin từ Hạt Kiểm lâm TP.Huế, đơn vị đã tiến hành tiếp nhận một cá thể động vật quý hiếm từ một người dân trên địa bàn. Người giao nộp cá thể động vật quý hiếm là anh Trần Văn Sơn (trú tại số 298 đường Lê Duẩn, TP.Huế).

Trước đó, trên đường đi làm về, anh Sơn thấy một nhóm thanh niên đang bắt một cá thể kỳ đà dọc bờ Kinh thành Huế. Sau đó, anh Sơn đã mua lại cá thể kỳ đà này để giao nộp cho lực lượng kiểm lâm.

Cá thể kỳ đà vân quý hiếm có cân nặng khoảng 5kg.

Thời điểm tiếp nhận, cá thể kỳ đà sức khỏe tốt, nặng khoảng 5kg. Theo Hạt Kiểm lâm thành phố Huế, đây là cá thể kỳ đà vân – một loài động vật hoang dã thuộc lớp bò sát được bảo vệ ở cấp độ cao theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế.

Hạt Kiểm lâm thành phố Huế đang tiến hành chăm sóc, nuôi dưỡng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật, thả cá thể kỳ đà này về với môi trường tự nhiên.

Trước đó, ngày 15.7, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) cũng đã tiếp nhận 1 cá thể tê tê Java (Manis javanica) thuộc động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB từ người dân.

Cá thể tê tê này nặng 3,8kg do ông Phan Phú Hồng Tân (trú tại phường Phú Bài, TX.Hương Thủy) phát hiện ven đường, sau đó giao nộp cho cơ quan chức năng.