TPHCM: Phát hiện kỳ đà vân quý hiếm ở nhà dân

Phát hiện một con kỳ đà vân quý hiếm vào nhà, người dân đã tự nguyện giao cho Chi cục Kiểm lâm TPHCM.

Hình ảnh con kỳ đà vân được phát hiện tại nhà ông Ka. Ảnh: CB

Ngày 11.6, đại diện Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi (TPHCM) xác nhận đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể kỳ đà vân từ Chi cục Kiểm lâm TPHCM.

Trước đó, khoảng 10 ngày trước, ông Đặng Văn Ka (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) phát hiện con kỳ đà vân này bám trên rèm cửa nên bắt nhốt vào lồng. Sau khi tìm hiểu và biết đây là động vật quý hiếm, ông Ka đã liên hệ và bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TPHCM.

Được biết, con vật nặng 1,3kg, khi tiếp nhận khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Con kỳ đà vân quý hiếm này sẽ được thả về tự nhiên trong thời gian sắp tới.

Kỳ đà vân mà Chi cục Kiểm lâm TPHCM tiếp nhận có tên khoa học là Varanus nebulosus, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), kỳ đà vân là loài động vật hoang dã thuộc lớp bò sát được bảo vệ ở cấp độ cao theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế.