CATP Chí Linh phát hiện, bắt giữ vụ mua bán động vật hoang dã, quý hiếm

Công an TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương vừa phát hiện bắt quả tang Nguyễn Văn Chức, sinh năm 1973, ở thôn Tranh, xã Vô Tranh, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang có hành vi bán 02 cá thể rắn Hổ chúa, đây là loại động vật thuộc danh mục quý, hiếm, cần được ưu tiên bảo vệ.

Trước đó, khoảng 17h20 ngày 04.10, tại thôn Đồng Châu, xã Hoàng Hoa Thám, TP Chí Linh, Công an TP Chí Linh phát hiện anh Chức đang vận chuyển 02 cá thể rắn Hổ chúa được nhốt trong bao vải và bao lưới màu trắng (trọng lượng khoảng 03kg/cá thể) đi bán cho người không rõ tên tuổi trên địa bàn TP Chí Linh. Công an TP Chí Linh đã tiến hành thu giữ tang vật, phương tiện và đưa anh Chức về cơ quan Công an làm việc.

Tại cơ quan anh Chức khai nhận, ngày 03.10 anh lên rừng hái thuốc phát hiện và bắt giữ được 02 cá thể rắn hổ chúa, sau đó có người ở TP Chí Linh đặt mua với giá 1 triệu đồng/kg. Ngày 04.10 anh đi xe máy sang địa bàn TP Chí Linh để giao hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Được biết rắn Hổ chúa có tên khoa học là Ophiophagus hannah thuộc nhóm IB (Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được ưu tiên bảo vệ). Hiện Công an TP Chí Linh đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn: