Không khí lạnh sắp tăng cường, bao giờ thời tiết rét giá ở Bắc Bộ kết thúc?

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết từ đêm 22.2, không khí lạnh tiếp tục tăng cường khiến thời tiết rét đậm, rét hại tiếp diễn ở Bắc Bộ.

Miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết rét đậm đến ngày 24.2. (Ảnh minh hoạ: LĐO)

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia hôm nay 21.2 không khí lạnh có cường độ ổn định.

Trong đêm qua và rạng sáng nay 21.2, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ tiếp tục quan trắc được nhiệt độ thấp nhất nhiều nơi dưới 5 độ C; trung du và đồng bằng dưới 8 độ C, khu vực bắc Trung Bộ dưới 10 độ C. Đặc biệt tại Mẫu Sơn ghi nhận nhiệt độ -1 độ C và đã xuất hiện băng giá.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất ngày 21.2.2022: Sơn Tây 8.6 độ C, Ba Vì 8.2 độ C, Hoài Đức, Hà Đông và Láng đều 8.5 độ C,…

Bảng giá trị thực đo thấp nhất sáng 21.2 ở một số tỉnh phía bắc. (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia)

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định nên trong đêm nay và ngày mai (22.2) Bắc Bộ và bắc Trung Bộ ít mưa, trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 – 11 độ C, vùng núi 3 – 6 độ C, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi dưới 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, trời rét đậm, có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11 – 14 độ C.

Khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai (22.2) không mưa, trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 – 11 độ C. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại là cấp 1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết thêm, từ đêm 22.2, không khí lạnh lại được tăng cường nên ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trời ít mưa, ngày có nắng. Trời rét đậm, vùng núi rét hại và có khả năng kéo dài đến ngày 24.2.

Về thời tiết biển, hiện nay áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía nam. Dự báo trong ngày và đêm hôm nay (21.2), do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa phân tích trên nên ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7 – 8, biển động, sóng biển cao từ 2,0 – 3,0m; khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 – 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0 – 5,0m. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 – 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0 – 4,0m.