Hà Nội: Tạo lập công viên cây xanh hơn 18 ha

Theo Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm, việc thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch công viên cây xanh góp phần làm cho cảnh quan địa bàn được sáng, xanh, sạch đẹp hơn, đáp ứng các tiêu chí huyện trở thành quận vào năm 2023.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 khu công viên, vườn hoa thuộc ô quy hoạch B1.1 tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm.

Công viên này nằm trong kế hoạch cải tạo, chỉnh trang, xây mới công viên trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025.

Ô đất có quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 18,4 ha, phía Đông Bắc giáp đường Nguyễn Mậu Tài; phía Đông Nam giáp đường có mặt cắt rộng 22m đang đầu tư xây dựng; phía Tây Nam giáp đường quy hoạch mặt cắt rộng 30m; phía Tây Bắc giáp đường hiện có và trụ sở mới Huyện ủy-Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm (thị trấn Trâu Quỳ).

Đây sẽ là công viên cây xanh lớn nhất TP Hà Nội.

Ngoài ra, khu đất nghiên cứu lập quy hoạch được phân bổ chức năng gồm: đất đường giao thông khu vực khoảng 4,4 ha; đất hồ điều hòa có diện tích khoảng 9 ha; đất cây xanh thể dục thể thao có diện tích khoảng 5 ha. Dự kiến sẽ có các phân khu như: văn hóa giáo dục, biểu diễn, thể thao, thiếu nhi…

Mục tiêu của quy hoạch nhằm tạo lập một khu công viên cây xanh kết hợp hồ điều hòa hiện đại, đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị.

Việc xây dựng khu công viên kết hợp cải tạo nạo vét xây dựng hệ thống hồ điều hòa Trâu Quỳ 2 theo quy hoạch sẽ góp phần tạo cảnh quan môi trường, nâng cao điều kiện tiện nghi cho dân cư khu vực.

Theo Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm, việc thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch công viên kể trên góp phần làm cho cảnh quan địa bàn được sáng, xanh, sạch đẹp hơn, đáp ứng các tiêu chí huyện trở thành quận vào năm 2023.

Cũng liên quan đến việc hoàn thiện xây dựng các hạ tầng cho việc chuyển từ huyện thành quận, ngày 18/1, huyện Gia Lâm tổ chức lễ khánh thành công trình xây dựng Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện; Trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát; thông xe tuyến đường đô thị song hành với tuyến đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Dự án trụ sở Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm được xây dựng trên tổng diện tích 43.832m2, tổng mức đầu tư gần 269 tỷ đồng, khởi công ngày 15/1/2020 và đến nay đã cơ bản hoàn thành.

Dự án xây dựng Trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát (xã Cổ Bi) được đầu tư xây dựng mới kết hợp cải tạo, sửa chữa đồng bộ trên tổng diện tích 18.782m2, tổng mức đầu tư hơn 139 tỷ đồng, bảo đảm bố trí 30 phòng học, 6 phòng hỗ trợ học tập, các phòng bộ môn, phòng chức năng, nhà thể chất, khu hiệu bộ… khởi công từ ngày 14/10/2020 và ngày đến 14/11/2021 hoàn thành.

Dự án xây dựng tuyến đường đô thị song hành với đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đi qua địa bàn các xã, thị trấn Trâu Quỳ, Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Đông Dư (Gia Lâm) có tổng mức đầu tư gần 290 tỷ đồng; tổng chiều dài 9.350m, rộng từ 9-15m, gồm các hạng mục giao thông, cây xanh, thoát nước, chiếu sáng, cầu vượt sông Cầu Bây…

Công trình được khởi công xây dựng từ ngày 5/1/2021, thời gian thi công 360 ngày, đến nay khối lượng thực hiện ước đạt 95%.

Các dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần giúp huyện Gia Lâm đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội và sớm hoàn thiện các tiêu chí trở thành quận trong thời gian tới.

Công viên Thống nhất được nhiều người dân đến để tập thể dục.

Hiện nay công viên rộng lớn và nhiều cây xanh nhất Hà Nội là công viên Thống nhất. Năm 1958, Hà Nội quyết định xây dựng khu vực trước đây vốn là vùng đầm hồ và bãi rác, tứ phía là các làng cổ làm chốn vui chơi, giải trí cho người dân Thủ đô. Quy mô xây dựng công viên lớn nhất Hà Nội thời đó với diện tích hơn 50ha. Công viên nằm giữa 4 phố: Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu, có rất nhiều lối vào, trong đó cổng chính nằm bên mặt đường Trần Nhân Tông.

Ngày trước, các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã tham gia phong trào lao động xã hội chủ nghĩa, tự nguyện dọn rác, gánh đất, nạo vét hồ, đắp gò, trồng cây… để tạo nên một cảnh quan đẹp cho thành phố.

Công viên Thống Nhất có hàng vạn cây xanh đủ loại hoa lá khác nhau bốn mùa khoe sắc, có những hàng thùy liễu mượt mà, những cây thông suốt năm xanh thắm và nhiều loài cây ăn trái.

Đây là một không gian tuyệt đẹp của thành phố hội tụ nhiều yếu tố như: cây xanh, diện tích lớn, hồ nước… và cả ký ức của những hệ đi trước, rất thích hợp để nghỉ ngơi thư giãn.