Lấn đê biển Đông vào rừng phòng hộ làm khu sinh thái hoành tráng

Một khu sinh thái với đầy đủ quán ăn, quán nhậu, điểm vui chơi nằm lấn chiếm đê điều, nằm trong khu rừng phòng hộ tại xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu hoạt động rầm rộ.

Khu du lịch sinh thái nằm cạnh chân đê, điều đáng nói là dự án nâng cấp đê biển đông tỉnh Bạc Liêu đang thi công cũng phải tránh. Ảnh: Nhật Hồ

“Khu sinh thái ven biển Nhà Mát Bạc Liêu” thuộc xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu nằm giáp với phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu không phép tồn tại, hoạt động nhiều tháng nay gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Khu du lịch sinh thái Nhà Mát Bạc Liêu lấn chiếm hành lan bảo vệ đê điều. Ảnh: Nhật Hồ

Toàn bộ công trình vi phạm nghiêm trọng đến công tác bảo vệ đê điều. Điều đáng nói là dự án nâng cấp đê biển Đông do Ban quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư đang thi công cũng “né” khu sinh thái này.

Khu du lịch sinh thái hoành tráng không phép vi phạm đê điều nằm trong rừng phòng hộ ngay tại thành phố Bạc Liêu vẫn tồn tại bình thường. Ảnh: Nhật Hồ

Ông Phạm Thống Nhất, Sở Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch cho biết: “Khu sinh thái ven ven biển Nhà Mát Bạc Liêu” không nằm trong chương trình phát triển du lịch sinh thái của tỉnh Bạc Liêu. Đây là khu sinh thái tự phát. Cho đến nay, Sở chưa nhận được bất cứ hồ sơ nào liên quan đến dự án du lịch sinh thái này”.

Ai nâng cấp đê cứ nâng cấp, ai lấn chiếm cứ lấn chiếm. Ảnh: Nhật Hồ

Theo tìm hiểu của Lao Động, khu du lịch sinh thái nói trên nằm trên đất của ông Trần Văn Hiếu, sinh năm 1952, là người hợp đồng nhận khoán đất lâm nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ tháng 5.2021, nhưng sau xử phạt Khu du lịch đưa vào hoạt động như chưa hề bị phạt. Ảnh: Nhật Hồ
Hành vi lấn chiếm đê điều, lập khu du lịch trên đất giao khoán đất lâm nghiệp được các cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu xử lý vi phạm hành chính 55 triệu đồng; đồng thời buộc tháo dỡ công trình trả lại hiện trạng ban đầu từ tháng 5.2021.

Tuy nhiên, sau khi quyết định xử phạt có hiệu lực, khu du lịch sinh thái đưa vào hoạt động một cách bình thường như chưa hề bị phạt.