Bình Dương sẽ tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell cho người dân

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc liên tục tăng, tỉnh Bình Dương chủ trương tiếp nhận 1 triệu liều vaccine Vero Cell của Sinopharm.

Ngày 30.8, đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương cho biết đã thống nhất chủ trương triển khai tiêm  vaccine Vero Cell của Sinopharm cho người dân. Số  vaccine này được Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.

Vaccine Vero Cell của Sinopharm đã được Tổ chức Y tế thế giới phê duyệt. Tại Việt Nam cũng được Bộ Y tế cấp phép.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương  cho biết đang lên kế hoạch để tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell cho người dân. Đầu tháng 9.2021, Sở Y tế Bình Dương sẽ tiếp nhận và bắt đầu triển khai tiêm.

Bình Dương tiêm vaccine cho đối tượng ưu tiên. Ảnh: Đình Trọng

Theo UBND tỉnh Bình Dương, trong ngày 30.8, toàn tỉnh có 6.050 ca mắc mới, tính từ đợt dịch thứ 4, có 110.258 ca mắc.

Tỉnh Bình Dương dự báo, số ca mắc có thể tăng lên 150.000 ca trong đầu tháng 9.2021. Việc tiêm vaccine được xem là chiến lược lâu dài để tăng đề kháng người dân. Tuy nhiên đến nay, được phân bổ cho Bình Dương còn ít. Tỉnh Bình Dương đang rất cần thêm nguồn vaccine để chủ động phủ rộng phòng chống COVID-19.