Đồng Nai phong tỏa lần thứ 5 với 5 phường TP Biên Hòa

UBND Đồng Nai ra quyết định phong tỏa lần thứ 5 với 5 phường của TP Biên Hòa thêm 16 ngày, nâng tổng thời gian phong tỏa 66 ngày.

Tối 29-8, UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định về việc tiếp tục cách ly y tế với 5 phường gồm: Hóa An, Tân Hạnh, Tân Hòa, Tân Biên và Hố Nai trên địa bàn TP Biên Hòa với khoảng hơn 45.000 hộ dân (gần 190.000 nhân khẩu).

Thời gian tiếp tục thực hiện cách ly y tế kể từ 0 giờ ngày 30-8 đến hết ngày 15-9 theo đề nghị của UBND TP Biên Hòa.

Phường Hố Nai là 1 trong 5 phường bị phong tỏa lần thứ 5. Ảnh: VH.

Theo Chủ tịch UBTP Biên Hòa Nguyễn Hữu Nguyên, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp.

Tính đến nay, riêng TP Biên Hòa có hơn 9.000 ca nhiễm chiến hơn 40% số ca nhiễm COVID-19 trong toàn tỉnh. Ngoài ra 5 phường kể trên số ca nhiễm vẫn đang tục tăng.

“Hiện nay thành phố đang tập trung thực hiện kế hoạch xét diện toàn diện rộng nhằm bóc tách các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm ra khỏi cộng đồng, ngăn chặn lây lan của dịch bệnh. Do đó UBND TP Biên Hòa đã có tờ tình UBND tỉnh, Sở Y tế xem xét tiếp tục thực hiện cách ly y tế để phòng chống dịch tại 5 phường trên thêm 15 ngày nữa”, chủ tịch UBND TP Biên Hòa cho biết.

Trước đó, lần đầu vào ngày 11-7  UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định phong tỏa 5 phường gồm: Hóa An, Tân Hạnh, Tân Hòa, Tân Biên, Hố Nai.

Như vậy, đây là lần thứ 5 UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định phong tỏa 5 phường này nâng tổng thời gian cách ly y tế lên đến 66 ngày.

Như vậy, trong đợt thứ 4 này (từ ngày 18-6 đến nay) trên địa bàn tỉnh ghi nhận tổng số ca là 22.695 ca, trong đó có 9.775 ca được điều trị khỏi. Tổng số tử vong do COVID-19 trên địa bàn tỉnh là 186 ca.