Sử dụng 7 tấn thuốc nổ đánh sập hầm vàng trái phép trong Vườn Quốc gia Sông Thanh

Chiều 30-5, đại diện Ban chỉ đạo đánh sập hầm vàng trái phép Vườn Quốc gia Sông Thanh cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu vừa ban hành Kế hoạch số 68/KH-BCĐ về việc Đánh sập các hầm khai thác khoáng sản (vàng) trái phép trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh.

Theo nội dung kế hoạch, trước tình trạng khai thác vàng trái phép trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh (tập trung tại địa bàn xã Đắc Pring) đã diễn ra hàng chục năm nay làm thất thoát tài nguyên, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, đa dạng sinh học trong lâm phận; bên cạnh đó còn gây ra các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy… ảnh hưởng đến ANTT tại địa phương. Hằng năm, Vườn Quốc gia Sông Thanh (BQL Khu BTTN Sông Thanh) thường xuyên xây dựng kế hoạch và phối hợp với các lực lượng có liên quan để tuần tra, truy quét, xử lý tình trạng khai thác vàng trái phép trong lâm phận, tuy đã hạn chế đáng kể tình trạng này nhưng nhìn chung vẫn chưa thể ngăn chặn, xử lý một cách triệt để.

Ban chỉ đạo đánh sập hầm vàng trái phép Vườn Quốc gia Sông Thanh kiểm tra thực tế trước khi đánh sập các hầm vàng.

Các đối tượng làm ăn phi pháp vẫn luôn tìm mọi cách, sử dụng mọi thủ đoạn để tổ chức khai thác khoáng sản trái phép trong lâm phận; lôi kéo người dân địa phương tham gia gùi cõng hàng hoá, máy móc, lương thực, thực phẩm và các dụng cụ khác phục vụ cho việc đào, đãi vàng làm cho việc kiểm soát, xử lý gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, do địa hình hiểm trở, đường sá đi lại khó khăn, xa xôi nên hiệu quả của các đợt truy quét, xử lý cũng chưa cao. Trước thực trạng trên, việc đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép là biện pháp hữu hiệu nhất (trong điều kiện hiện nay) nhằm xử lý triệt để tình trạng nói trên.

Theo kế hoạch trên, các khu vực sẽ được sử dụng mìn đánh sập gồm: Khu vực khe Vinh; Khu vực khe Ru; Khu vực khe Tà Vạt; Khu vực khe Thạnh Mỹ 1; Khu vực khe Thạnh Mỹ 2; Khu vực dốc 50, xã Đắc Ping. Khối lượng thuốc nổ dự kiến sử dụng cho kế hoạch trên là 7 tấn; thời gian thực hiện trong tháng 6-2021, kéo dài khoảng 15 ngày.

Theo đó, Vườn Quốc gia Sông Thanh (BQL Khu BTTN Sông Thanh) phối hợp với Đồn Biên phòng Đắc Pring, Hạt Kiểm lâm Rừng đặc dụng Sông Thanh tổ chức chốt chặn nhằm ngăn chặn các hành vi khai thác vàng trái phép tái diễn (nếu có) nhằm đảm bảo hiệu quả Kế hoạch; Ban chỉ đạo thông báo đến UBND các xã trên địa bàn 2 huyện Nam Giang, Phước Sơn và yêu cầu Chủ tịch UBND các xã chịu trách nhiệm trong việc tuyên truyền vận động nhân dân trong xã biết rõ chủ trương của UBND tỉnh; Tuyên truyền trực tiếp tại khu vực có hoạt động khai thác vàng bằng loa phóng thanh, vận động, ký cam kết (nếu có), yêu cầu các đối tượng ra khỏi khu vực tổ chức đánh mìn, kết hợp với công tác kiểm tra, đẩy đuổi, chốt chặn; Niêm yết thông báo về chủ trương, thời gian, hình thức đánh sập các hầm vàng tại các miệng hầm bãi vàng và tại UBND các xã, thôn trên địa bàn 2 huyện Nam Giang, Phước Sơn…