Thêm hai loài cây mới lọt vào danh sách Cây Di sản Việt Nam

Ngày 1/4, Hội đồng Cây Di sản Việt Nam, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã họp, xét công nhận thêm 9 cây cổ thụ ở các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc nước ta là Cây Di sản Việt Nam, trong đó có 2 loài cây mới.

Hai loài mới là cây Bách Xanh (có tên khoa học là Calocedrus macrolepis Kurz,1873) thuộc họ Hoàng đàn (Cupressaceae) ở Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội) và những cây Chò xanh (có tên khoa học là Terminalia myriocarpa Henrila) thuộc họ: Bàng (Combretaceae), ở huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình. Không chỉ là những cây thuộc loài thực vật mới lọt vào danh sách Cây Di sản Việt Nam, mà 2 Cây Bách xanh cao to khổng lồ (chu vi thân hơn 3m) có tuổi trên 400 năm ở khu Tiểu Đồng, núi Tản Viên, Vườn Quốc gia Ba Vì, Hà Nội còn là loài thực vật quý hiếm, đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Là loài thực vật nằm trong Sách Đỏ Việt Nam, 5 cây Chò xanh ở khu vực Bưa Phay (lô 6, khoảnh 34, tiểu khu 15) địa phận xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cũng là những cây Chò xanh đầu tiên được Hội đồng công nhận: Đủ tiêu chuẩn Cây Di sản Việt Nam.

Ngoài ra, hội đồng đã công nhận cây Bồ đề gần 700 năm, có chu vi thân hơn 7m ở Đình làng Cả, phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc); Cây Đa hơn 400 năm, có chu vi thân hơn 10m ở chợ Lạnh, khu hành chính số 13, xã Đông Thành, huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ)… là cây di sản Việt Nam.