Nguyên Chủ tịch MTTQ tỉnh Bình Định xây khu nghỉ dưỡng trái phép

Ông Phan Phi Hổ xây khu nghỉ dưỡng trái phép ở TP Quy Nhơn và bị đề nghị xử phạt do sai phạm lĩnh vực đất đai.

Ngày 23/12, ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, cho biết địa phương đang chờ ý kiến của lãnh đạo tỉnh Bình Định về việc xử phạt hành chính đối với ông Phan Phi Hổ (nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định) về sai phạm trong lĩnh vực đất đai.

Ông Phi Hổ tự ý chuyển đổi đất trồng rừng (đất lâm nghiệp) sang đất phi nông nghiệp mà chưa được cơ quan chức năng Bình Định cho phép tại núi Xuân Vân, phường Ghềnh Ráng. Việc này được xác định là sai phạm.

“Ông Hổ từng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, cán bộ lãnh đạo mới về hưu nên chúng tôi chờ ý kiến chỉ đạo của tỉnh xem xét mức xử phạt”, ông Nam nói.

Khu nghỉ dưỡng xây dựng trái phép tại phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn) của ông Phan Phi Hổ, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định. Ảnh: L.T.

Cùng ngày, UBND phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn) cũng đã xác lập biên bản vi phạm hành chính, kiến nghị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với trường hợp của ông Phan Phi Hổ.

Trước đó, ngày 18/12, UBND phường Ghềnh Ráng lập biên bản xử phạt ông Hổ về hành vi xây dựng trái phép tại công trình trên núi Xuân Vân.

Công trình của ông Hổ xây dựng sát bờ biển ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn. Ảnh: L.T.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng Bình Định xác định ông Hổ xây dựng, sửa chữa và đưa vào sử dụng khu nghỉ dưỡng gồm các hạng mục nền móng bằng đá, tường xây gạch đã tô, mái lợp ngói với diện tích 48 m2.

Ngoài căn nhà, khu nghỉ dưỡng này còn có các chòi tạm lục giác với kết cấu nền lát đá granite, trụ xi măng bọc nhựa, mái lợp tôn với diện tích 12 m2; một số bậc tam cấp, kè chắn đất bằng đá dài 15 m…

Tại thời điểm kiểm tra, ông Hổ không cung cấp được giấy tờ đất đai theo quy định.