Thống kê chính thức thiệt hại do bão số 9 gây ra tại Thừa Thiên – Huế

Đến trưa nay, 29-10, tỉnh Thừa Thiên – Huế mới có thống kê chính thức thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế ngày 29-10, cho biết bão số 9 ở địa phương này có 14 người bị thương, chủ yếu gặp nạn khi chằng chống nhà cửa trước khi bão vào. Cơn bão số 9 dù không đổ bộ trực tiếp nhưng địa phương này có đến 878 nhà tốc mái, trong đó nặng nhất là huyện miền núi A Lưới với 530 nhà, huyện Phú Lộc 170 nhà, Phú Vang 43 nhà. Bão cũng làm cho 32 công trình công sở, trường học bị hư hỏng, tốc mái.

Gãy đổ cột điện và cây xanh ở huyện Nam Đông

Bão số 9 đã gây gió mạnh cấp 6, cấp 7; giật cấp 8, cấp 9 tại Thừa Thiên – Huế nên cũng làm cho khoảng 1.300 ha cao su ở Nam Đông, A Lưới bị hư hỏng, gãy đổ. Trước khi bão đổ bộ, địa phương này đã di dời gần 66.000 người đến nơi ở an toàn.