Cử tri quan tâm, kiến nghị nhiều vấn đề cấp thiết

Hôm nay, 20-10, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV khai mạc. Thông qua tổng hợp ý kiến, kiến nghị, có thể thấy, cử tri Thủ đô ghi nhận, đánh giá cao kết quả phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế – xã hội, song cho rằng còn nhiều vấn đề cấp thiết cần được quan tâm giải quyết.

Tăng cường các biện pháp phục hồi kinh tế

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh, cử tri và nhân dân cả nước đánh giá cao việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, qua đó đã kịp thời chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện “mục tiêu kép” – vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội, nhất là làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác đối ngoại; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí… cũng được duy trì.

Từ những ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, cử tri các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội như: Hoàng Mai, Đống Đa, Gia Lâm, Thanh Trì… bày tỏ lo lắng về việc nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở làng nghề, hộ sản xuất, kinh doanh phải ngừng hoạt động hoặc giải thể. Cùng với đó là một lượng lớn người lao động bị thiếu hoặc mất việc làm dẫn đến không có thu nhập hoặc thu nhập rất thấp. Do vậy, cử tri kiến nghị cần đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện kịp thời, chặt chẽ việc hỗ trợ các nhóm đối tượng bị tác động bởi dịch Covid-19…

Môi trường là vấn đề được nhiều cử tri quan tâm. (Ảnh: TNN)

Nhận định công tác hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, bất cập, cử tri Cao Văn Thìn (quận Hoàng Mai) kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm đến chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

Bên cạnh ghi nhận những nỗ lực tích cực, hiệu quả của ngành Y tế trong phòng, chống dịch Covid-19, cử tri Thủ đô cũng kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi nâng giá thiết bị phục vụ phòng, chống dịch, lợi dụng chủ trương xã hội hóa để nâng khống giá thiết bị, vật tư y tế, nâng giá dịch vụ khám, chữa bệnh của một số cơ sở y tế công nhằm trục lợi. Cử tri Chu Thị Luyến (quận Long Biên) đề nghị các cơ quan chức năng rà soát, điều chỉnh lại quy định hiện hành liên quan đến mua sắm thiết bị y tế, gắn với tăng cường kiểm tra nhằm hạn chế thất thoát, thiệt hại tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Một trong những vấn đề được cử tri thành phố Hà Nội quan tâm, kiến nghị đến kỳ họp thứ mười là công tác quy hoạch. Cử tri Nguyễn Bá Khải (huyện Phú Xuyên) nêu vấn đề người dân gặp khó trong sản xuất, sinh hoạt khi thiếu đường gom hai bên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Còn cử tri các quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Long Biên, Thường Tín, Phú Xuyên đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh lại quy hoạch hành lang thoát lũ sông Hồng cho phù hợp thực tế.

Công tác quản lý nguồn nước cũng là vấn đề được nhiều cử tri quan tâm. Cử tri Lê Văn Hoạch (huyện Ứng Hòa) phản ánh tình trạng ô nhiễm nước sông Nhuệ, sông Đáy đã ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp của địa phương từ nhiều năm nay. Trong khi đó, cử tri Nguyễn Huy Tuấn (huyện Chương Mỹ) nêu thực trạng, nhiều xã trên địa bàn huyện chưa được tiếp cận với nước sạch, đề nghị đẩy mạnh đầu tư kinh phí cho các công trình cung cấp nước sạch trên địa bàn.

Phản ánh về tình trạng xâm hại trẻ em còn diễn biến phức tạp, cử tri Nguyễn Ngọc Tú (huyện Ba Vì) và cử tri Lê Đức Thọ (huyện Thường Tín) đề nghị cơ quan quản lý các cấp quan tâm vào cuộc bảo vệ trẻ em. Trong đó, cần xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em và quan tâm đến trẻ em vùng khó khăn…

Trên cơ sở tổng hợp kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội và cử tri cả nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị 5 vấn đề tới kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Cụ thể, đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội, ổn định đời sống nhân dân; tăng cường đôn đốc, giám sát chặt chẽ, thường xuyên việc triển khai các dự án đầu tư, công trình trọng điểm quốc gia; theo dõi sát sao việc giải quyết các vụ án lớn, phức tạp, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tập trung thanh tra, kiểm tra giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ mười đều là những vấn đề cấp thiết. Mong rằng các cấp, các ngành sớm có biện pháp giải quyết hiệu quả để Thủ đô, đất nước phát triển nhanh, bền vững.