Toàn cảnh lũ lụt kinh khủng ở Thừa Thiên – Huế

Thừa Thiên – Huế đã có 3 người chết do lũ lụt và hơn 53.000 nhà ngập. Hiện trời vẫn đang mưa, TP Huế và nhiều địa phương khác đã ngập trở lại.

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế cập nhật đến chiều 11-10, cho biết địa phương này đã có 3 người chết, 1 người mất tích và 7 người bị thương do lũ lụt, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế có 53.385 nhà bị ngập lụt từ 0,2 – 1,2m, một số nơi cao hơn. Trong đó các huyện bị nặng là Quảng Điền với 16.228 nhà, thị xã Hương Trà 11.279 nhà, Phong Điền là 8.736 nhà. Tình này có 1 nhà bị sập, 7 nhà ở huyện A Lưới bị hư hỏng. Chính quyền địa phương đã tiến hành sơ tán 6.700 hô với 19.550 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Khu vực đường ngã sáu Hùng Vương – Lê Quý Đôn – Đống Đa – Hà Nội lúc 15 giờ. Ảnh: Hue S
Khu vực ngã sáu lúc 15 giờ. Ảnh Hue S
Một góc TP Huế chiều 11-10. Ảnh Hue -S
Ngã ba đường Nguyễn Khuyến – Nguyễn Huệ chiều 11-10.
Sau khi nước rút thì TP Huế nước lũ lại lên do nhiều hồ chứa đồng loạt xả và mưa lớn trong ngày 11-10.
Huyện Quảng Điền có hơn 16.200 hộ bị ngập sâu trong lũ
Lúc 23 giờ ngày 9-10, nước sông Bồ tại trạm đo Phú Ốc là 5,24 m, trên báo động III là 0,74 m, vượt đỉnh lũ lịch sử 1999 (+5,18m). Cơn lũ đã khiến khoảng 2.000 hộ ở vùng hạ du huyện Quảng Điền, Hương Trà phải di dời.
Người dân phải dùng xuồng đi lại, treo xe lên cao để khỏi hư hỏng
Lực lượng công an giúp dân vùng thấp trũng đến nơi an toàn
Tỉnh Thừa Thiên – Huế đã xuất 11.000 thùng mì gói cứu trợ người dân. Trong ảnh là lực lượng Công an Thừa Thiên – Huế lội lũ đi cứu trợ người dân ngày 11-10.
Biên phòng Thừa Thiên – Huế di dời người dân ở vùng cửa biển huyện Phú Lộc