Đập Trung Quốc hỏng nặng vì lũ lụt, sửa chữa ngốn tiền khủng

Lũ lụt Trung Quốc gây thiệt hại nặng tới các đập thuỷ lợi, ngốn khoản tiền khổng lồ để sửa chữa.

Việc sửa chữa thiệt hại các dự án thuỷ lợi ở Trung Quốc sau trận lũ lụt tồi tệ nhất trong hơn hai thập kỷ của nước này sẽ tiêu tốn khoảng 84 tỉ nhân dân tệ (12,32 tỉ USD).

Ngập nặng ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 16.8.2020. Ảnh: China Daily

Tờ China Daily dẫn lời Thứ trưởng Bộ Thuỷ lợi Trung Quốc Diệp Kiến Xuân cho biết trong một cuộc họp báo hôm 23.9, thiệt hại lan rộng trên 28 khu vực cấp tỉnh, nhưng gần 80% trong số đó xảy ra ở 10 khu vực.

Ông Diệp Kiến Xuân cho hay, 7 trong số 10 khu vực, bao gồm cả tỉnh Hồ Bắc và Giang Tây, nằm ở lưu vực sông Dương Tử.

“Tình hình lũ lụt năm nay là nghiêm trọng nhất kể từ năm 1998” – Thứ trưởng Diệp nói.

Ông Diệp cho biết, Trung Quốc đã chứng kiến ​​21 trận lũ lớn trong mùa mưa này, nhiều hơn bất kỳ trận lũ nào trong 23 năm trước đó. Lượng mưa trung bình trên toàn quốc kể từ tháng 6 là 438 mm, cao hơn 18% so với bình thường và cao nhất kể từ năm 1961.

Thượng nguồn sông Dương Tử hứng chịu lượng mưa 238 mm từ giữa đến cuối tháng 8, gấp đôi lượng mưa bình thường.
Cũng theo Bộ Thuỷ lợi, cảnh báo lũ lụt đã được kích hoạt trên 833 con sông lớn, trong đó 77 tuyến đường thủy đã trải qua những trận lũ lụt nghiêm trọng nhất được ghi nhận.

Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử đã gánh 5 đỉnh lũ trong mùa lũ năm 2020. Mực nước tại hồ chứa Tam Hiệp đạt mức 167,65 mét vào lúc 8h sáng 22.8, mức cao nhất kể từ khi hồ được xây dựng vào năm 2003.

Hồ chứa đập Tam Hiệp đã chứng kiến ​​lưu lượng dòng chảy vào 75.000 mét khối/giây ở thời điểm đỉnh lũ và dòng chảy ra tối đa ở mức 49.400 mét khối/giây.