Một cá thể voi rừng đẻ con thành công tại Đồng Nai

Đàn voi di chuyển trên vùng rộng lớn có thể khắp vùng Đông Nam Á, nhiều khi xâm phạm vùng canh tác của người dân, hiện có 18 con.

Ngày 1-9, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phát hiện một cá thể voi rừng đã sinh thành công voi con ở Vườn Quốc gia Cát Tiên (khu vực xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).

Con voi ngà lệch dẫn đầu đàn voi tại Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, ngày 31-8, người dân xã Thanh Sơn phát hiện đàn voi rừng kéo về rẫy của một người dân ở bìa rừng tự nhiên, và tại đây có một con voi đang sinh con.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phối hợp người dân nhặt được nhau thai voi nặng khoảng 30 kg.

Ông Lê Việt Dũng, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai cho biết, đây không phải lần đầu tiên voi rừng tại Đồng Nai sinh con. Trước đó, lực lượng kiểm lâm và người dân cũng phát hiện một số con voi con trong bầy voi rừng.

Đàn voi rừng tại Đồng Nai cách vài năm xác định có 14 con, thời gian gần đây đếm được thêm 4 con voi con, có con voi ngà lệch dẫn đầu đàn.

Tuy nhiên đàn voi có thể di chuyển trên vùng rộng lớn trong vùng Đông Nam Á.