Săn trộm tê giác ở Nam Phi giảm một nửa

Số lượng tê giác Nam Phi bị giết bởi những kẻ săn trộm giảm một nửa trong 6 tháng đầu năm nay, một phần nhờ vào lệnh phong tỏa chống Covid-19 và chuỗi buôn lậu quốc tế bị gián đoạn.

Ảnh: Alamy

Bộ trưởng Môi trường, Lâm nghiện và Ngư nghiệp Nam Phi Barbara Creecy cho biết trong 3 tháng phong tỏa (từ 27/3 đến cuối tháng 6), có 46 cá thể tê giác bị giết ở Nam Phi. Sau 6 tháng, có 166 cá thể tê giác bị săn trộm, giảm 53% so với con số 316 cá thể của nửa đầu năm 2019.

Nhiều năm nay, Nam Phi đấu tranh với nạn săn trộm tê giác để đáp ứng nhu cầu ở châu Á, chủ yếu là từ Trung Quốc và Việt Nam nhằm làm thuốc, thể hiện địa vị hoặc tráng dương.

Tuy nhiên Bộ trưởng Creecy cũng cảnh báo khi lệnh phỏng tỏa được nới lỏng dần và các khu bảo tồn cho phép săn bắn mở cửa lại, nạn săn trộm sẽ tăng trở lại.

Thế Anh (Theo AFP)

Nguồn: