Đồng loạt ký cam kết không lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để trục lợi từ khẩu trang

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tránh tình trạng găm hàng, tăng giá bán khẩu trang, lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra, yêu cầu ký cam kết không lợi dụng dịch bệnh để trục lợi.

Chiều 27-7, ông Mai Mạnh Toàn, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Đắk Lắk cho biết trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, lực lượng Quản lý Thị trường Đắk Lắk đã chủ động triển khai công tác kiểm tra, xử lý hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi.

Lực lượng Quản lý Thị trường Đắk Lắk kiểm tra tại các nhà thuốc

Theo đó, từ ngày 26 -7, Cục Quản lý Thị trường Đắk Lắk đã đồng loạt ra quân kiểm tra, tuyên truyền, ký cam kết với các doanh nghiệp kinh doanh không găm hàng, hoặc tạo sự khan hiếm đối với các loại hàng hoá thiết yếu, vật tư y tế, khẩu trang, nước rửa tay kháng khuẩn… nhằm trục lợi. Sau 2 ngày ra quân, đến chiều 27-7, lực lượng Quản lý Thị trường Đắk Lắk đã ký cam kết tổng cộng 42 doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Tuyên truyền, giải thích cho các doanh nghiệp

“Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cả nước đang đồng lòng, chung tay để đẩy lùi dịch bệnh. Chúng tôi kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao trách nhiệm cộng đồng, đạo đức của người kinh doanh, không lợi dụng dịch bệnh để trục lợi đồng bào mình. Đối với cơ sở kinh doanh vẫn cố tình vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định” – ông Toàn chia sẻ.

Ký cam kết không găm hàng, tăng giá để trục lợi