Lũ lụt Ấn Độ: 50 người thiệt mạng, hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng

Ít nhất 50 người đã thiệt mạng và hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở bang Assam, phía đông bắc Ấn Độ.

Theo BBC, mưa lớn đã nhấn chìm hàng nghìn ngôi làng, đường, nhà cửa và các tòa nhà, làm ít nhất 50 người thiệt mạng.

Vào ngày 14.7, các quan chức cho biết, khu vực thuộc Vườn Quốc gia Kaziranga, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, đã bị nhấn chìm khiến ít nhất 51 động vật hoang dã bị chết.

Ít nhất 50 người đã bị thiệt mạng khi lũ lụt tấn công Ấn Độ vào năm nay. Ảnh: AFP

Các quan chức đã giải cứu được 102 con vật, một số con hổ và tê giác đã đi vào trong các ngôi làng để tìm nơi tránh lũ. Kaziranga là nơi sinh sống của 2/3 số tê giác trên thế giới.

Các nhà chức trách đã triển khai gần 100 chiếc thuyền, thiết lập 480 địa điểm cứu trợ trên 20 quận, cung cấp nơi ở cho hơn 60.000 người dân.

Gió mùa xảy ra hàng năm ở Assam, dẫn đến lũ lụt và sạt lở khiến người dân phải rời quê hương, bỏ nhà cửa để đến nơi khác, ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 2 triệu người.

Cũng trong khoảng thời gian này năm ngoái, hàng triệu người bị ảnh hưởng khi lũ tấn công Ấn Độ, Nepal và Bangladesh.

Assam và Bihar là 2 bang của Ấn Độ chịu nhiều thiệt hại nhất do mưa lũ.