Peru cho phép tập đoàn dầu khí của Anh thăm dò tại Thái Bình Dương

Chính phủ Peru đã “bật đèn xanh” cho tập đoàn Tullow Oil của Anh thăm dò và khai thác dầu khí tại một vùng biển rộng khoảng 1,2 triệu ha ngoài khơi Thái Bình Dương, cách bờ biển tỉnh Ancash 49 hải lý.

Peru cho phép tập đoàn dầu khí của Anh thăm dò tại Thái Bình Dương. Ảnh: africanminingmarket.com

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, chính phủ Peru đã “bật đèn xanh” cho tập đoàn Tullow Oil của Anh thăm dò và khai thác dầu khí tại một vùng biển rộng khoảng 1,2 triệu ha ngoài khơi Thái Bình Dương, cách bờ biển tỉnh Ancash của quốc gia Mỹ Latinh 49 hải lý.

Cụ thể, Bộ Năng lượng và Mỏ Peru đã phê duyệt hợp đồng cho phép tập đoàn Tullow Oil thăm dò lô dầu khí Z67, có diện tích hơn 588.000ha và lô Z68, có diện tích hơn 600.000ha, trong thời gian 7 năm, cùng với điều khoản cho phép gia hạn thời gian thăm dò thêm 10 năm.

Quá trình thăm dò sẽ được chia thành 4 giai đoạn kéo dài từ 18 đến 24 tháng cho mỗi giai đoạn.

Quá trình khai thác sẽ có hiệu lực 30 năm trong trường hợp tìm thấy dầu và 40 năm nếu tìm thấy khí. Trong đó, khoảng thời gian sử dụng cho giai đoạn thăm dò sẽ được tính chung vào thời hạn khai thác.

Chính phủ Peru đặt mục tiêu nâng sản lượng dầu thô lên mức 100.000 thùng/ngày và sản lượng khí đốt lên 1,5 tỷ feet khối/ngày cho giai đoạn 2019-2023.

Các dự án dầu khí đăng ký tại Peru trong giai đoạn 2019-2020 có tổng số vốn khoảng 9,7 tỷ USD, trong đó hơn 8,1 tỷ USD dành các dự án thăm dò và khai thác.