Hà Giang: Nhà dân ngập sâu trong nước do mưa lớn và lũ quét kéo dài

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 1, ngày 14.6 trên địa bàn xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần (Hà Giang) đã xảy ra lũ quét và ngập lụt cục bộ kéo dài.

Cụ thể, mưa lớn cộng thêm lưu lượng nước đầu nguồn suối Nậm Lỳ và các khe nước đổ về đã làm nước suối dâng cao, chảy xiết gây lũ quét và ngập lụt tại trung tâm xã Quảng Nguyên.

Theo đó cơn mưa kéo dài, lượng mưa lớn đã làm ngập úng cục bộ từ chợ trung tâm xã đến Trạm y tế xã Quảng Nguyên gây thiệt hại về tài sản cho 10 hộ; trong đó, 3 hộ bị thiệt hại về nhà ở và một số tài sản khác…

Toàn bộ nhà cửa chìm trong dòng nước lũ. Ảnh: CTV
Nước suối Nậm Lỳ dâng cao gây ngập khu vực Trung tâm xã. Ảnh: CTV

Ngoài ra, trên địa bàn xã còn bị ảnh hưởng sạt lở tại các tuyến đường liên thôn, bản. Ước tính thiệt hại do thiên tai gây ra trên 400 triệu đồng.

Trước những hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão của xã đã huy động mọi lực lượng bằng biện pháp 4 tại chỗ, cùng nhân dân để dọn dẹp vệ sinh, hồi phục và giúp đỡ các hộ bị thiệt hại về nơi ăn, chốn ở.

Đồng thời, chủ động lập phương án khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra tại trạm y tế xã và các tuyến đường giao thông, nhằm đảm bảo về công tác chăm sóc sức khỏe cũng như đảm bảo giao thông thông suốt.

Khu vực Trạm y tế xã Quảng Nguyên ngập sâu trong nước. Ảnh: CTV

Đến ngày 15.6, nước đã rút, không còn tình trạng ngập lụt, giao thông đang tiếp tục được khắc phục.