Phát hiện dấu chân hổ Siberi quý hiếm ở đông bắc Trung Quốc

Mới đây, Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Thái Bình Khâu, thành phố Hạc Cương, phía đông bắc tỉnh Hắc Long Giang đã quay được cảnh một cá thể hổ Siberi hoang dã bằng camera hồng ngoại.

Ảnh: CTGN

Nhân viên tại khu bảo tồn cho biết họ trước đó đã quay được những thước phim quan trọng về loài mèo lớn này từ tháng 3/2018 và đã lắp đặt thêm camera hồng ngoại với hy vọng quan sát tốt hơn nếu hổ Siberi xuất hiện lại.

Sau khi phân tích cẩn thận, các chuyên gia kết luận rằng dấu chân là của một cá thể đực.

Họ đã tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu của loài động vật quý hiếm trong nhiều năm.

Ba camera hồng ngoại đã được lắp đặt gần chỗ có dấu chân trong trường hợp hổ quay trở lại.

Hổ Siberi là loài quý hiếm với số lượng hoang dã trên thế giới chưa đầy 500 cá thể và được bảo vệ ở mức cao nhất theo luật Trung Quốc. Quần thể hoang dã chỉ xuất hiện ở vùng giữa Trung Quốc, Nga và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Thái Bình Khâu nằm ở phía bắc Tiểu Hưng An Lĩnh và được coi là cửa ngõ quan trọng động vật di cư giữa Trung Quốc và Nga. Đây là khu vực quan trọng để phục hồi hổ hoang dã Siberi.

Thế Anh (Theo CTGN)

Nguồn: