Cập nhật 7h ngày 2/5: Hơn 239.000 người chết vì Covid-19 toàn cầu, dịch bệnh có thể kéo dài 2 năm, Mỹ cấp phép điều trị bằng Remdesivir

Thế giới ghi nhận gần 240.000 người chết vì dịch viêm đường hô hấp Covid-19 trong gần 3,4 triệu ca nhiễm. Một nhóm chuyên gia Mỹ cho rằng, Covid-19 có thể kéo dài hai năm và chưa thể được kiềm chế cho tới khi 2/3 dân số thế giới bị nhiễm bệnh.

Các nhân viên y tế xem màn trình diễn bày tỏ cảm ơn những “chiễn sỹ tuyến đầu chống dịch Covid-19” của Hải quân và Không quân Mỹ ở Philadelphia, Pennsylvania, ngày 28/4. (Nguồn: Khaleejtimes)

Theo thống kê của Worldometers, tính đến 7h ngày 2/5 giờ Việt Nam, thế giới hiện có 3.398.458 ca nhiễm và 239.443 trường hợp tử vong do Covid-19, 1.080.101 người đã hồi phục. Dịch bệnh được ghi nhận tại 212 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng lần lượt 94.537 ca nhiễm mới và 5.619 trường hợp tử vong do Covid-19 so với hôm qua.

Báo cáo công bố ngày 30/4 của nhóm chuyên gia thuộc Trung tâm Chính sách và Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm (CIDRAP), thuộc Đại học Minnesota, đánh giá dịch bệnh Covid-19 nhiều khả năng tiếp tục lây lan 18 đến 24 tháng nữa, cho tới khi 60-70% dân số toàn cầu nhiễm virus và hình thành khả năng miễn dịch.

Theo nhóm chuyên gia của CIDRAP, do những người nhiễm không triệu chứng vẫn có thể lây virus cho người khác, Covid-19 trở nên khó kiểm soát hơn cúm thường. Họ cho rằng các chính phủ nên thôi nói với người dân rằng dịch sẽ chấm dứt, mà thay vào đó là chuẩn bị cho người dân sẵn sàng với một cuộc chiến trường kỳ.

Họ khuyến nghị chính phủ Mỹ nên chuẩn bị kịch bản xấu nhất là đợt bùng phát lớn thứ hai sẽ xảy ra vào mùa Thu Đông. Thậm chí với kịch bản tươi sáng nhất, họ vẫn dự đoán sẽ có thêm nhiều người chết vì Covid-19.

“Một thông điệp dành cho các giới chức chính phủ là họ nên hiểu dịch sẽ không thể kết thúc sớm và mọi người cần chuẩn bị cho những đợt bùng phát định kỳ trong hai năm tiếp theo”, báo cáo có đoạn.

* Ngày 1/5, Cơ quan quản lý Thuốc và thực phẩm của Mỹ (FDA) thông báo đã cấp phép để sử dụng thuốc kháng virus Remdesivir để điều trị bệnh nhân mắc bệnh Covid-19. Theo đó, FDA sẽ trao quyền cho Công ty Dược phẩm Gilead Sciences để sử dụng khẩn cấp thuốc kháng virus Remdesivir, mở ra cơ hội sử dụng rộng rãi ở các bệnh viện của Mỹ trong thời gian tới.

Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, Giám đốc điều hành của Gilead Sciences – ông Daniel O’Day đã gọi động thái mới nhất của FDA là bước đi đầu tiên quan trọng và công ty này sẽ ủng hộ 1,5 triệu mẫu thuốc để giúp đỡ các bệnh nhân.

Remdesivir là một trong số các loại thuốc thử nghiệm đầu tiên trong phác đồ điều trị bệnh nhân mắc Covid-19, do công ty Gilead Sciences của Mỹ bào chế. Trong các nghiên cứu, thuốc này đã cho thấy hiệu quả trong việc ức chế sự phát triển virus corona gây bệnh tương tự như Covid-19, bao gồm Hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng (SARS) và Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS). Thuốc này được điều chế với mục đích ban đầu để điều trị virus Ebola, song không thành công.

Ngoài ra, chính phủ Mỹ hiện cũng đã lên kế hoạch đẩy nhanh việc bào chế vaccine với mục tiêu có 100 triệu liều vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho biết, các thử nghiệm lâm sàng để đảm bảo một vaccine thực sự an toàn và hiệu quả có thể mất tối thiểu 12-18 tháng. Từ đầu tháng 4, một số cơ quan thuộc Bộ y tế và dịch vụ con người của Mỹ (HHS) đã thông báo nhiều kế hoạch hợp tác với hơn 15 công ty dược phẩm cũng như với các cơ quan quản lý thuốc châu Âu, trong một nỗ lực nhằm tìm vaccine và thuốc điều trị Covid-19.

Mỹ ghi nhận thêm gần 33.000 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 1,1 triệu, trong đó 64.600 người đã chết, tăng 1.130 so với hôm trước. Thêm 38.066 người đã hồi phục, nâng tổng số ca hồi phục lên 164.015. Đại học Johns Hopkins cho biết thêm, 32.908 người nhiễm Covid-19 tại Mỹ trong 24 giờ qua, cao hơn mức tăng gần 30.000 ca hôm qua, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 1.100.197.

Với các số liệu này, Mỹ tiếp tục là vùng dịch có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới.

* Theo số liệu của AFP tổng hợp từ các nguồn chính thức, tính tới 17h 40 phút ngày 1/5 (giờ GMT, tức 0h 40 phút ngày 2/5 giờ Hà Nội), số ca tử vong do nhiễm Covid-19 tại châu Âu đã vượt ngưỡng 140.000 người. Châu Âu là lục địa chịu tác động nặng nề nhất của đại dịch Covid-19 với 1.495.293 ca mắc bệnh và 140.096 ca tử vong.

Các nước châu Âu có số ca tử vong lớn nhất do Covid-19 là Italy với 28.236 người, tiếp đến là Anh, Tây Ban Nha và Pháp với số người tử vong ở mỗi nước lần lượt là 27.510, 24.284 và 24.594 ca.

Hy Lạp trở thành điểm sáng của châu Âu trong dịch Covid-19. Vốn bị đánh giá là một trong những thành viên có nhiều vấn đề nhất của Liên minh châu Âu (EU) vì khủng hoảng tài chính, tham nhũng và bất ổn chính trị. Nhưng trong đại dịch Covid-19, họ đã tạo được kỳ tích bất ngờ khi dịch bệnh đang được kiểm soát tốt hơn nhiều so với kỳ vọng.

Đến nay, chỉ có gần 70.000 người được xét nghiệm Covid-19 tại Hy Lạp nhưng các chuyên gia đồng tình cho rằng, việc Chính phủ nhanh chóng áp dụng cách biệt cộng đồng và củng cố hệ thống y tế vốn ốm yếu của đất nước đã giúp ngăn chặn dịch bùng phát. Mặt khác, tinh thần sẵn sàng tuân thủ của người dân cũng khiến Covid-19 bị kìm chân.

Hiện tại, Hy Lạp ghi nhận hơn 2.600 ca nhiễm Covid-19, trong khi đó, với cùng quy mô dân số nhưng Bỉ báo cáo tới hơn 47.000 ca nhiễm và hơn 7.300 trường hợp tử vong.

* Tính đến tối 1/5, số ca tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 tại Pháp đã lên tới 24.594 người (tăng 218 ca trong 24 giờ), bao gồm 15.369 ca ở bệnh viện (tăng 125 ca) và 9.225 ở nhà dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội (tăng 93 ca).

Hiện có 25.887 người đang nằm viện (giảm 396 trường hợp so với hôm trước), trong đó 3.878 người phải chăm sóc đặc biệt (giảm 141 trường hợp). Như vậy, số bệnh nhân nặng cần hồi sức tích cực đã giảm liên tiếp từ 23 ngày nay. Đến nay, 52.500 bệnh nhân đã được chữa khỏi và ra viện.

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định rằng thời điểm bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa quốc gia, dự kiến vào 11/5, không có nghĩa là trở lại cuộc sống bình thường.

* Theo số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy, trong ngày 1/5, nước này ghi nhận thêm 1.965 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 207.428 trường hợp. Trong khi đó, số ca tử vong đã tăng lên 28.236 trường hợp, tăng 269 ca trong vòng một ngày qua. Có 2.349 ca hồi phục trong ngày, nâng tổng số ca hồi phục lên 78.294 người. Số ca phải điều trị tích cực cũng tiếp tục giảm 116 ca xuống còn 1.578 ca.

* Theo số liệu ghi nhận tại các bệnh viện cũng như các cơ sở khác như viện dưỡng lão, số ca tử vong do nhiễm Covid-19 tại Anh ngày 1/5 đã tăng thêm 739 người, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên thành 27.510 người.

Với số liệu tính tới 16h giờ ngày 30/4 (giờ GMT, tức 23h giờ Hà Nội), Anh trở thành quốc gia có số ca tử vong cao thứ 2 tại châu Âu, sau Italy. Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Matt Hancock tuyên bố, Anh đã đạt được mục tiêu thực hiện 100.000 xét nghiệm trong một ngày vào cuối tháng 4.

* Ngày 1/5, Thủ tướng Ireland Leo Varadkar thông báo nới lỏng một số quy định nhưng sắc lệnh yêu cầu người dân ở nhà (từ ngày 28/3) sẽ được áp dụng thêm 2 tuần, tới ngày 18/5, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Tới nay, Ireland ghi nhận 20.833 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 1.265 người thiệt mạng. Dù trong ngày 1/5, Ireland ghi nhận 221 ca nhiễm mới, mức thấp nhất trong một tháng qua, nhưng Bộ Y tế nước này đã đưa ra nhiều cảnh báo về các nguy cơ với người dân.

* Theo số liệu ngày 1/5 của Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ, nước này ghi nhận thêm 2.188 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên thành 122.392 người, con số cao nhất bên ngoài Tây Âu và Mỹ.

Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, số ca tử vong do Covid-19 đã tăng thêm 84 người trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca lên thành 3.258. Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận tổng cộng 53.808 người đã khỏi bệnh. Trong vòng 24 giờ qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành 41.431 ca xét nghiệm, nâng tổng số ca xét nghiệm nước này đã thực hiện trong dịch bệnh lên thành 1.075.000 ca.

* Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) ngày 1/5 cảnh báo khu vực Mỹ Latin sẽ đối mặt với thảm họa khi chính phủ các nước trong khu vực bắt đầu nới lỏng các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19 để tìm kiếm sự “bình thường mới” trong khi mối đe dọa của điều “tồi tệ” nhất đang đến gần.

Hai tháng sau khi nghi nhận ca bệnh đầu tiên tại thành phố Sao Paulo, Brazil, số ca tử vong do đại dịch Covid-19 tại khu vực trên 630 triệu dân này đã lên trên 11.000 người và số ca bệnh là hơn 230.000 người. Brazil và Mexico chiếm 69% trên tổng số ca tử vong trong khu vực.

Trước đó, phản ứng nhanh chóng của các chính phủ, với việc giãn cách xã hội, đóng cửa biên giới, kiểm dịch bắt buộc và thậm chí là giới nghiêm, cho phép tiết kiệm thời gian để mở rộng khả năng chăm sóc y tế bằng cách chuyển đổi các trung tâm hội nghị thành bệnh viện dã chiến, mua sắm vật tư, thiết bị y tế và huy động thêm các bệnh viện tư chung tay chống dịch. Nhưng giờ đây, chính phủ các nước trong khu vực đang cố gắng tìm sự cân bằng giữa các biện pháp ngăn chặn này và tái kích hoạt kinh tế, và sau cú sốc ban đầu, người dân đã bắt đầu tỏ ra chủ quan với dịch bệnh.

Chính phủ nhiều nước trong khu vực như Brazil, Uruguay, Costa Rica, Argentina, Ecuador đã nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch như hạ cấp độ rủi ro, mở lại các trường học tại nông thôn, rạp chiếu phim, phòng tập thể dục và trung tâm thương mại. Mexico, nước có số ca nhiễm trên 20.000 người và tỉ lệ tử vong cao nhất khu vực, đã lên kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế tại một số bang kiểm soát tốt dịch bệnh từ ngày 17/5 tới và các bang còn lại sẽ được hoạt động bình thường trở lại từ ngày 1/6, trong khi đỉnh dịch được dự báo diễn ra vào ngày 8-10/5 tới và sẽ kéo dài 3 tuần.

Giám đốc bộ phận bệnh truyền nhiễm và phân tích sức khỏe của PAHO, Marcos Espinal, cảnh báo chính phủ các quốc gia trong khu vực không nên buông lỏng cảnh giác cho tới khi dịch đạt đỉnh điểm và số ca nhiễm bắt đầu giảm.

* Taij châu Phi, Ngày 1/5, Ủy ban giám sát khoa học về diễn biến của đại dịch Covid-19 cho biết, tính đến chiều 1/5 theo giờ địa phương, Algeria đã ghi nhận thêm 148 ca mắc bệnh và 3 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở quốc gia này lên thành 4.154 người, trong đó có 453 ca tử vong.

Theo phát ngôn viên của ủy ban Djamel Fourar, cùng ngày có thêm 42 trường hợp được chữa khỏi, nâng tổng số bệnh nhân được chữa khỏi là 1.821 người.

Ông Fourar nhấn mạnh rằng, vừa qua, Chính phủ đã nới lỏng lệnh phong tỏa để làm giảm các tác động đến lợi ích kinh tế xã hội của công dân và nói thêm rằng cuộc chiến chống lại sự lây lan đại dịch này là nghĩa vụ của mọi công dân và yêu cầu tất cả người dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc vệ sinh và khoảng cách tại các cơ sở kinh doanh thương mại.

Chu Văn (Theo CNN, Bloomberg, TTXVN)