Cập nhật mới nhất dịch COVID-19 ở Việt Nam và thế giới sáng 24/4

Cập nhật mới nhất dịch COVID-19 ở Việt Nam và thế giới sáng 24/4 cho thấy, thế giới có thêm 80.640 người mắc COVID-19 và 6.132 người tử vong vì dịch bệnh này chỉ trong 24 giờ qua.

10 nước có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới tính đến 5h45 sáng 24/4 (theo giờ Việt Nam). Nguồn: worldometers.info

Đây là cập nhật mới nhất dịch COVID-19 đến 5h45 sáng ngày 24/4 (giờ Việt Nam) theo trang mạng worldometers.com. Theo đó, thế giới đã vượt mốc 2,7 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có trên 190.000 ca tử vong.

Tính trên toàn thế giới, hiện còn 58.675 ca bệnh nặng đang điều trị và 744.481 ca khỏi bệnh.

Trong bảng cập nhật số liệu mới nhất dịch COVID-19, Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu về số ca tử vong với 49.737 ca (tăng 2.078 ca), tiếp đến là Italy với 25.549 ca (tăng 464 ca) và Tây Ban Nha với 22.157 ca (tăng 440 ca). Hai quốc gia tiếp theo cũng là các nước châu Âu, gồm Pháp với 21.856 ca (tăng 515 ca) và Anh 18.738 ca (tăng 638 ca).

Về tổng số ca nhiễm, Mỹ chiếm hơn 1/3 số ca trên toàn thế giới với 878.006 ca (tăng 29.289 ca). Tiếp đến là Tây Ban Nha với 213.024 ca (tăng 4.635 ca); Italy 189.973 ca (tăng 2.646 ca), Pháp 158.183 ca (tăng 2.239 ca) và Đức 151.784 ca (tăng 1.136 ca).

Còn tại Việt Nam, cập nhật mới nhất dịch COVID-19 tính tới 6h00 sáng ngày 24/4, số ca mắc bệnh là 268 trường hợp. Trong đó, có 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%; 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

Trong ngày 23/4 đã có 1 bệnh nhân số 206 đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi được công bố khỏi bệnh. Như vậy, Việt Nam đã chữa khỏi cho 224/268 người, chiếm 84% số người mắc COVID-19.

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH DIỄN BIẾN MỚI NHẤT DỊCH COVID-19 TRONG 24 GIỜ QUA

*Mỹ: Một số bang đề nghị gia hạn làm việc từ xa

Ngày 23/4, lãnh đạo các bang Maryland, Virginia và thủ đô Washington, D.C đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Donald Trump gia hạn biện pháp làm việc từ xa đối với các nhân viên chính phủ liên bang như một phần của việc tăng cường nỗ lực ở cấp độ địa phương để hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

*Tây Ban Nha cho phép trẻ em dưới 14 tuổi được rời nhà trong một giờ

Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Pablo Iglesias thông báo trẻ em dưới 14 tuổi sẽ được phép rời nhà trong 1 giờ với sự giám sát của người lớn và không được phép đi quá phạm vi 1 km tính từ nhà họ trong bối cảnh đà lây lan của dịch COVID-19 đang chậm lại.

Hiện giới chức Tây Ban Nha đang nới lỏng các biện pháp hạn chế được áp đặt để phòng chống dịch COVID-19 sau khi số ca mắc mới mỗi ngày giảm từ 20% xuống còn 2%.

*Italy giảm số ca phải điều trị tích cực

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy thông báo trong ngày 23/4, nước này đã ghi nhận thêm 2.646 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 lên 189.973 người. Trong khi đó, số ca tử vong đã tăng thêm 464 trường hợp, lên 25.549 người.

Ngoài ra, Italy cũng có thêm 3.033 bệnh nhân hồi phục sức khỏe, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 57.576 người.

Cũng theo cơ quan trên, số người được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Italy hiện là 106.848 trường hợp, giảm 851 ca so với ngày 22/4 (107.699). Trong khi đó, số bệnh nhân phải điều trị tích cực cũng tiếp tục giảm 117 ca xuống còn 2.267 người.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Rome, Italy, ngày 9/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

*Đức: Có thể không nới lỏng hạn chế trước ngày 6/5

Tin tức mới nhất đăng trên tờ Thế giới (die Welt) tối 23/4 (theo giờ địa phương) dẫn lời Thủ tướng Angela Merkel cho biết, Chính phủ liên bang Đức và các tiểu bang có thể sẽ không đưa ra quyết định nới lỏng thêm các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19 trước ngày 6/5.

*Pháp sẽ “tổ chức lại các chuỗi sản xuất”

Tổng thống Emmanuel Macron ngày 23/4 đã bày tỏ mong muốn “tăng cường sự tự chủ chiến lược” của Pháp trong sản xuất công nghiệp, và đề cập đến một mục tiêu “chủ quyền”. Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh châu Âu, ông Macron tuyên bố, Pháp sẽ “tổ chức lại các chuỗi sản xuất”.

Chính phủ Pháp cùng ngày bày tỏ mong muốn tất cả các cửa hàng bán lẻ có thể mở cửa trở lại một khi lệnh phong tỏa toàn quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 được dỡ bỏ vào ngày 11/5 tới.

*Nhật Bản cảnh báo nguy cơ virus lan rộng trong cộng đồng

Bệnh viện Đại học Keio Nhật Bản cảnh báo virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang lan rộng trong cộng đồng nước này, sau khi kết quả xét nghiệm PCR ngẫu nhiên đối với bệnh nhân đến bệnh viện này khám chữa bệnh cho thấy có tới 6% dương tính với virus.

Từ ngày 13-19/4, bệnh viện Đại học Keio đã tiến hành xét nghiệm PCR đối với 67 bệnh nhân trước khi tiến hành phẫu thuật và cho nhập viện. Kết quả cho thấy có 4 trường hợp có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Các trường hợp này đều không có triệu chứng mắc COVID-19.

Bệnh viện Đại học Keio cho rằng trong cộng đồng có một số bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 nhưng không có triệu chứng mắc bệnh, do đó các cơ quan chức năng và người dân cần có biện pháp phòng chống cần thiết.

Nhiều cửa hàng phải đóng cửa do dịch COVID-19 tại khu phố thương mại ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 10/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

*Singapore gia hạn gói giải pháp “cầu dao”

Cập nhật mới nhất dịch COVID-19, Singapore đã công bố thêm 1.037 ca mắc bệnh, gồm 21 công dân và thường trú nhân, còn lại là lao động nhập cư sống trong các ký túc xá. Nước này hiện ghi nhận tổng cộng 11.178 ca nhiễm, trong đó 12 người đã tử vong. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tuyên bố gói giải pháp “cầu dao” để ngăn chặn COVID-19 lây lan sẽ được gia hạn đến 1/6, trong khi các quy tắc hiện hành được thắt chặt hơn trong hai tuần tới.

*EU thông qua gói hỗ trợ 540 tỷ euro

Truyền thông Đức tối 23/4 (theo giờ địa phương) đưa tin, tại Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của Liên minh châu Âu (EU), các nhà lãnh đạo của khối này đã thông qua gói tài chính trị giá 540 tỷ euro để hỗ trợ các quốc gia và doanh nghiệp đối phó với đại dịch COVID-19. Gói tài chính này sẽ sẵn sàng trước ngày 1/6.

*UNCTAD kêu gọi xóa 1.000 tỷ USD nợ của các nước đang phát triển

Ngày 23/4, Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) đã kêu gọi một thỏa thuận toàn cầu về việc xóa khoảng 1.000 tỷ USD nợ của các nước đang phát triển nhằm hỗ trợ những nước này vượt qua “cú sốc” kinh tế do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra.

*Số ca sốt rét tử vong tăng cao khi thế giới tập trung đối phó với dịch COVID-19

Đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có nguy cơ khiến người dân tại vùng Nam sa mạc Sahara của châu Phi bị gián đoạn nguồn cung màn chống muỗi và thuốc chống sốt rét, theo đó số ca tử vong do bệnh sốt rét năm nay có nguy cơ tăng gấp đôi năm ngoái nếu các chính phủ không khẩn trương hành động. Đây là cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra ngày 23/4.

Minh Châu (Tổng hợp)

Nguồn: