Indonesia: Núi lửa Sinabung phun trào khiến 7 người thương vong

ThienNhien.Net – Ngày 21/5, giới chức Indonesia cho biết 3 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương nặng sau khi một ngọn núi lửa ở miền Tây nước này phun trào tro bụi và khí nóng vào không khí.

Tất cả 7 nạn nhân bị nạn khi đang làm việc trên sườn núi Sinabung, một ngọn núi lửa đang hoạt động trên đảo Sumatra.

Người phát ngôn cơ quan thảm họa của Indonesia Sutopo Purwo Nugroho cho biết cột khói bụi từ đợt phun trào cao tới 3km và phá hủy một số ngôi nhà trong khu vực.

Núi lửa phun những cột khói và tro bụi ngày 24/6/2015 (Ảnh: AFP/TTXVN)
Núi lửa phun những cột khói và tro bụi ngày 24/6/2015 (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo ông Sutopo, bất chấp chính quyền đã nhiều lần cảnh báo song người dân vẫn phớt lờ và canh tác trong “vùng đỏ,” khu vực hạn chế do Chính phủ quy định có bán kính 4km tính từ núi lửa Sinabung.

Sinabung là một trong số 129 ngọn núi lửa đang hoạt động ở Indonesia.

Hồi năm 2014, một đợt phun trào của ngọn núi lửa này đã khiến 16 người thiệt mạng.

Các đợt phun trào liên tiếp sau đó buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán trong hơn một năm và gây thiệt hại nặng nề cho kinh tế địa phương.

Nguồn: