Bắt khẩn cấp sáu đối tượng phá rừng

Ngày 14-3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ra quyết định bắt khẩn cấp sáu đối tượng liên quan vụ cưa hạ bốn cây gỗ hương tại lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa thuộc địa phận xã Krong, huyện Kbang.

Sáu đối tượng hiện đang bị tạm giữ tại Công an huyện Kbang.

Trước đó, Hạt kiểm lâm huyện Kbang đã khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện.

Sáu đối tượng trên gồm: Nguyễn Ngọc Nam (SN 1993), Nguyễn Văn Giang (SN 1995), Triệu Văn Sơn (SN 1989), Phạm Trung Tiến (SN 1990), Lê Xuân Tuyến (SN 1984) cùng trú tại xã Sơ Pai, huyện Kbang; Nguyễn Khắc Song (SN 1989, trú tại thị trấn Kbang, huyện Kbang).

Trước đó, tối 18-3, đoàn liên ngành của huyện Kbang đã phát hiện, bắt giữ hai phương tiện không chủ gồm một xe tải nhãn hiệu Libero SRX BKS 81C-172.11 tại xã Đăk Smar và một xe công nông độ chế tại xã Sơ Pai. Trên xe có 37 hộp gỗ xẻ chủng loại hương, nhóm 1, tổng khối lượng là 6,071m3.

Tiếp đó, lực lượng chức năng tổ chức truy xét, phát hiện bốn cây gỗ hương bị chặt hạ, khai thác trái phép tại khoảnh 7, tiểu khu 90 thuộc địa giới hành chính xã Krong do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa quản lý. Bốn cây gỗ trên có khối lượng 25,638m3.

Qua quá trình điều tra, Công an huyện Kbang xác định, sáu đối tượng trên đã cưa hạ bốn cây hương. Tiến hành khám xét khẩn cấp, lực lượng công an đã thu giữ ở nhà đối tượng Tuyến một cưa xăng và nhà của đối tượng Sơn một xe máy độ chế liên quan vụ án. Công an huyện Kbang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.