Tình hình dịch COVID-19 tại châu Mỹ: Số ca nhiễm virus tăng mạnh

Brazil ghi nhận 99 ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong khi Chile có 80 người tử vong, Mexico có 296 người tử vong.

Chôn cất thi thể bệnh nhân mắc COVID-19 tại Sao Paulo, Brazil ngày 31/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/4, Bộ Y tế Brazil cho biết số ca tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã tăng thêm 99 trường hợp trong 4 giờ qua lên tổng số 1.223 người, trong khi số ca dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) cũng đã lên tới 22.169 người.

Sao Paulo tiếp tục là bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh với 8.755 ca dương tính và 588 trường hợp tử vong.

Mặc dù vậy, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vẫn tiếp tục chỉ trích các biện pháp giãn cách xã hội xã hội do chính quyền các bang áp dụng khi đăng tải một thông điệp trên mạng xã hội cho rằng hiện nay, nước này đang phải đối mặt với một vấn đề khác là tình trạng thất nghiệp, hệ quả của quyết định “đóng cửa tất cả” hay “hãy ở trong nhà không bạn sẽ bị bắt.”

Trong khi đó, tại Chile tình hình dịch COVID-19 cũng tiếp tục diễn biến phức tạp khi đã có 7.213 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 80 người tử vong, tăng thêm 286 ca nhiễm mới và 7 ca tử vong so với trước đó 1 ngày.

Theo thông báo chính thức, hiện có 387 bệnh nhân đang được điều trị tại các khoa hồi sức tích cực, 78 trường hợp nguy kịch.

Cũng trong ngày 12/4, Bộ Y tế Mexico thông báo trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 442 ca bệnh và 23 ca tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 4.661 người và tử vong là 296 người.

Cơ quan y tế cho biết 34% trên tổng số ca nhiễm bệnh cần chăm sóc y tế và 9,1% trong tình trạng nguy kịch.

Hiện tại, 73,1% ca bệnh có độ tuổi từ 25-59 tuổi và tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Mexico là 6,35%. Bên cạnh số ca tử vong trong nước, 181 công dân nước này sinh sống tại Mỹ đã tử vong do COVID-19.

Bộ Y tế Mexico dự báo dịch bệnh COVID-19 sẽ bước sang giai đoạn 3 (cấp độ đại dịch) trong vòng 10 ngày tới.

Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch, Chính phủ Mexico đang gấp rút tăng cường số giường bệnh điều trị và đã ký hợp đồng mua vật tư, trang thiết bị y tế từ Trung Quốc trị giá 56,5 triệu USD, cũng như đề nghị Mỹ bán 10.000 máy thở và 10.000 máy theo dõi để chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh.

Trước tình hình dịch bệnh diến biến phức tạp, chính quyền các bang của Mexico đã tiến hành vệ sinh, khử trùng đường phố và khu dân cư.

Một số bang đã lên kế hoạch cách ly bắt buộc đối với người dân. Cơ quan chức năng kêu gọi người dân thực hiện giãn cách xã hội, ở nhà, tránh ra đường khi không thật sự cần thiết.

Nguồn: