Hơn 1 triệu người mắc COVID-19 toàn thế giới, gần 53.000 ca tử vong

Số người mắc COVID-19 đã vượt 1 triệu trên toàn thế giới, trong đó Mỹ chiếm hơn 1/5.

Số liệu của Đại học John Johns Hopkins cho thấy, tính đến sáng 3.4 theo giờ Việt Nam, thế giới đã có hơn 1 triệu người mắc COVID-19, trong đó gần 53.000 người tử vong.

Trong tổng số ca nhiễm ở mức 7 chữ số này, Mỹ chiếm hơn 20%, ở mức hơn 244.000 ca nhiễm và gần 6.000 ca tử vong.

Một bác sĩ rời phòng chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện dã chiến ở Lombardy, Italia. (Ảnh: AFP)

Tiến sĩ Deborah Birx, điều phối viên lực lượng đặc trách COVID-19 của Nhà Trắng, đã cảnh báo hôm 31.3 rằng Mỹ có thể bước vào giai đoạn hai tuần đầy thách thức nhất về số ca nhiễm mới và tử vong, khi dịch bệnh bắt đầu lan rộng ở thành phố New York, tâm dịch COVID-19, và các khu vực đô thị khác trên toàn quốc trước khi lệnh ở nhà nghiêm ngặt được đưa ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2.4 xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 thêm một lần nữa – CNN dẫn lời Nhà Trắng cho biết.

Một bức thư từ bác sĩ của ông Donald Trump, Sean Conley, cho biết Tổng thống đã xét nghiệm COVID-19 lần 2. Ông xét nghiệm lần đầu vào tháng trước sau khi tiếp xúc với một quan chức Brazil, người sau đó đã dương tính với SARS-CoV-2.

“Tổng thống khỏe mạnh và không có triệu chứng gì” – bức thư của bác sĩ Sean Conley cho biết.

Tình hình COVID-19 ở Châu Âu vẫn chưa có dấu hiệu khả quan. Pháp nhảy vọt về số ca tử vong vào ngày 2.4 với 471 ca, trong đó bao gồm các trường hợp tử vong đầu tiên ở một số viện dưỡng lão. Ngoài ra Pháp cũng báo cáo 884 ca tử vong ở các nhà dưỡng lão từ trước đó (số liệu này trước đây không được thống kê), nâng tổng số người chết lên 5.387. Tuy nhiên, sự sụt giảm số ca cần chăm sóc đặc biệt cho thấy tình trạng phong toả đang bắt đầu làm chậm tốc độ bùng phát.

Pháp là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề thứ ba ở Châu Âu về số người chết, sau Italia và Tây Ban Nha. Số lượng các ca mắc được xác nhận hiện là 59.105.

Italia đã báo cáo thêm 760 trường hợp tử vong trong ngày 2.4. Số người chết ở Italia, vốn đã cao nhất thế giới, hiện ở mức 13.915. Tổng số ca nhiễm, bao gồm cả phục hồi và tử vong, đã đạt 115.242.

Tây Ban Nha ghi nhận thêm 950 ca tử vong, nhiều nhất trong một ngày, với tổng số là 10.348. Nước này cũng đã có hơn 112.000 ca nhiễm.