Người cách ly phải tuân thủ quy định của quân đội

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, phải thông báo cho người được cách ly đây là bắt buộc, phải tuân thủ theo quy định của quân đội.

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Tùng Đinh).

Sáng 23/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quân nhằm rà soát, rút kinh nghiệm về công tác phòng chống dịch.

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh hiện nay cả nước đang bước vào giai đoạn 2 của việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đây là giai đoạn hết sức khó khăn và tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên toàn cầu.

Báo cáo tại cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y cho biết, đến nay, tất cả 110 khu vực cách ly của Quân đội đã tiếp nhận, cách ly 36.767 người, trong đó có 362 người nước ngoài.

Trong quá trình cách ly theo dõi và phát hiện 5 trường hợp biểu hiện của bệnh và kịp thời chuyển ra bệnh viện cách ly, xét nghiệm, kết quả dương tính với mầm bệnh Covid-19. Mới đây, qua xét nghiệm sàng lọc khi tiếp nhận, tại quân khu 9 cũng phát hiện 6 trường hợp, Quân đoàn 1, 1 trường hợp kết quả dương tính, chuyển ra bệnh viện dân y điều trị.

Quá trình cách ly, Cục quân y thường xuyên kiểm tra việc duy trì nghiêm các quy định để phòng chống lây chéo trong khu cách ly và phòng chống lây nhiễm cho lực lượng tham gia phục vụ tại các điểm cách ly tập trung.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y. (Ảnh: Tùng Đinh).

Tuy nhiên, theo Thiếu tướng Kiên, một số địa phương phán ánh trong các khu cách ly của quân đội xảy ra hiện tượng tụ tập đánh bài, đánh cờ, tự tổ chức các hoạt động giải trí, thể thao và tổ chức ăn uống không đúng vị trí quy định, gây nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao.

Do đó, Cục Quân y đã có công điện gửi các khu cách ly của quân đội, yêu cầu tăng cường duy trì trật tự, nội vụ sạch sẽ, không để công dân đánh bài, đánh cờ, khi thể dục thể thao phải có bộ phận theo dõi, duy trì nghiêm túc quy định phòng chống lây nhiễm chéo.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm việc ăn uống tại giường, không chia sẻ đồ ăn cá nhân cho nhau, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo, đảo bảo người cách người 2m.

Trong khi đó, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, cho rằng cần xem xét lại việc cách ly tại các khách sạn. Theo ông Duyệt, hình thức cách ly này chỉ nên áp dụng trong trường hợp bất khả kháng khi những khu cách ly hiện có không còn khả năng thu dung.

“Việc cách ly tại các cơ sở này sẽ gây khó khăn cho việc đảm bảo nhân lực y, bác sĩ và việc phòng tránh lây nhiễm chéo. Ngoài ra, nếu địa phương này làm mà địa phương khác không làm sẽ gây ra so sánh, thiếu đồng bộ”, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô phát biểu.

Riêng với Hà Nội, ông Duyệt khẳng định kiên quyết không để công dân vào cách ly tại khách sạn, vì sẽ sinh ra so sánh giữa người có tiền và không có tiền, gây bất ổn trong xã hội.

“Một số du học sinh ở khu vực châu Âu là con cháu gia đình có điều kiện, nên khi về đến sân bay Nội Bài có biểu hiện thiếu hợp tác với cơ quan chức năng. Công an, an ninh hàng không gần như phải cưỡng chế lên xe mới đưa được những thanh niên này về khu cách ly”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt cho biết thêm.

Thượng tướng Trần Đơn nhấn mạnh, phải thông báo cho người được cách ly đây là cách ly bắt buộc, phải tuân thủ theo quy định của quân đội. (Ảnh: Tùng Đinh).

Liên quan vấn đề này, Thượng tướng Trần Đơn cho biết, Bộ Quốc phòng đề nghị khi cách ly, các quân khu tự tổ chức rút kinh nghiệm và chỉ đạo cho các lực lượng theo hướng dẫn của Cục Quân y, Bộ Y tế, cách ly, bố trí đúng quy định. Hạn chế thấp nhất lây chéo và không để xảy ra trường hợp sẽ lây vào các lực lượng trong quân đội.

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng cho biết: “Quân đội có quy định cụ thể bắt buộc, phải thông báo cho người được cách ly đây là cách ly bắt buộc, phải tuân thủ theo quy định của quân đội trong các khu vực cách ly và cũng không để người thân thiết đến thăm nom. Chân thành, chu đáo, tận tụy, nhưng có nguyên tắc”.

“Chúng ta là quân đội nhân dân. Trong điều kiện khó khăn này, tất cả là tinh thần người lính vì nhân dân phục vụ, chia sẻ khó khăn với nhân dân bằng tấm lòng, tình thương yêu, bản lĩnh”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.